Premier League qua những con số: Ấn tượng Chelsea

Khánh NguyễnCập nhật 06:00 ngày 01/01/2015

Trong năm 2014 vừa qua, thầy trò Mourinho đã liên tiếp thiết lập những kỉ lục mới như HLV kiếm 400 điểm nhanh nhất Premier League, có mạch trận bất bại dài nhất lịch sử đội bóng...

Ngoài The Blues, những đội bóng khác cũng như các ngôi sao ở giải Ngoại hạng đã làm nên những con số phi thường hay tạo ra những dấu ấn đáng quên trong năm qua.

1- Maya Yoshida và Mike Williamson là hai cầu thủ ghi được 1 bàn thắng sau chỉ 1 lần dứt điểm duy nhất trong năm 2014.

3- Falcao đã có 3 đường kiến tạo trong 10 trận đấu ở Premier League trong màu áo Man Utd. Đây có lẽ là thông tin khá vui cho Quỷ đỏ bởi ngôi sao người Colombia là mẫu tiền đạo khá “lười” kiến tạo. Thời còn thi đấu cho Atletico Madrid và AS Monaco, Falcao chỉ có 4 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công sau 88 trận đấu.

4- “Gã đồ tể” Martin Skrtel đã lập kỷ lục mới ở Premier League trong năm 2014. Chỉ tiếc rằng đây là một kỷ lục buồn khi hậu vệ của Liverpool đã có 4 pha phản lưới nhà.

Skrtel đã có 4 pha phản lưới nhà trong năm 2014.

Skrtel đã có 4 pha phản lưới nhà trong năm 2014.

5- Tottenham trở thành CLB thứ ba ở Premier League có mạch 5 trận bất bại trước Man Utd sau Liverpool (2000-2002) và Blackburn (2004-2006).

7- Đã có 7/10 đội bóng ở Premier League dẫn đầu BXH ở thời điểm Giáng sinh sau đó vô địch cả mùa giải. Chelsea – đội bóng xếp số 1 cho tới thời điểm này – đã từng 3 lần làm được điều tương tự trước đây.

7- Saido Berahino đã có 7 bàn thắng mà không nhờ sự trợ giúp từ các đồng đội, chưa cầu thủ nào “tự lực cánh sinh” ghi bàn giỏi như vậy.

8- Fraser Forster và Lukasz Fabianski hiện là hai thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (8) mùa này.

8- James Milner là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất (8) mà không ghi được bàn thắng nào trong năm 2014.

Milner thích kiến tạo hơn là ghi bàn.

Milner "thích" kiến tạo hơn là ghi bàn.

10- Mùa giải 2013/14 là mùa giải đầu tiên trong lịch sử Premier League chứng kiến tới 10 HLV bị sa thải trước vòng đấu cuối cùng.

13- Không kể những quả penalty, Christian Eriksen hiện là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất với 13 bàn, Juan Mata xếp thứ hai với 11 bàn, còn Yaya Toure đứng thứ ba với 10 bàn thắng.

18– Việc HLV đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa này Neil Warnock bị mất việc đã đánh dấu kết thúc quãng thời gian dài nhất trong lịch sử đội bóng (18 năm) không sa thải HLV ở Premier League giữa chừng.

20- Wilfried Bony là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng ở Premier League nhất trong năm 2014 với 20 pha lập công.

Bony mới là chân sút sáng giá nhất EPL năm 2014 với 20 bàn thắng.

Bony mới là chân sút sáng giá nhất EPL năm 2014 với 20 bàn thắng.

20- Adam Johnson là cầu thủ mở ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất Premier League mùa này (20).

23- Chelsea lập kỉ lục mới trong lịch sử đội bóng khi có chuỗi 23 trận bất bại trước khi thúc thủ trước Newcastle hồi đầu tháng 12 vừa qua.

24– Lần đầu tiên sau 24 năm, kể từ mùa giải 1989-1990 khi họ đứng vị trí thứ 13, Man Utd đứng ngoài top 6 ở thời điểm kết thúc một năm.

35– Moussa Sissoko hiện là cầu thủ chạy nhanh nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này khi tiền vệ của Newcastle thiết lập tốc độ kinh hoàng 35,3 km/h.

Moussa Sissoko là cầu thủ có tốc độ khủng khiếp nhất EPL.

Moussa Sissoko là cầu thủ có tốc độ khủng khiếp nhất EPL.

36- John Terry đã có tổng cộng 36 bàn thắng, ít hơn hậu vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh David Unsworth chỉ 2 bàn.

43- Mario Balotelli là cầu thủ tung ra nhiều cú sút nhất (43) trong số những người chưa từng lập công ở mùa này. Đây quả là phong độ tệ hại của ngôi sao từng làm mưa làm gió ở Premier League trong màu áo Man City.

Balotelli tịt ngòi sau tới 43 lần dứt điểm.

Balotelli tịt ngòi sau tới 43 lần dứt điểm.

44- Leighton Baines của Everton đã có 44 lần kiến tạo thành bàn và trở thành một trong những hậu vệ kiến tạo hay nhất lịch sử giải đấu, ngang hàng với cựu danh thủ Graeme Le Saux.

47- Aguero đóng góp tới 47% số bàn thắng cho Man City mùa này sau 14 lần lập công và dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Ngoài ra, Kun còn có 3 đường kiến tạo.

85- Lần đầu tiên sau 85 trận đấu ở Premier Leauge kể từ tháng 11/2012, Man Utd giữ nguyên đội hình thi đấu trong trận gặp Tottenham – trận đấu cuối cùng của năm 2014.

Chelsea của HLV Mourinho liên tiếp thiết lập các kỉ lục trong năm 2014.

Chelsea của HLV Mourinho liên tiếp thiết lập các kỉ lục trong năm 2014.

88- Nhà ĐKVĐ Man City và đội hiện xếp đầu BXH Chelsea đều đã kiếm được 88 điểm ở Premier League trong năm 2014.

99- Leicester City đã trải qua tới 99 ngày chưa biết đến chiến thắng kể từ sau thắng lợi tưng bừng trước Man Utd hồi tháng 9.

100- Mùa giải 2013/14 là mùa giải đầu tiên trong lịch sử Premier League có tới 2 đội bóng cùng ghi được hơn 100 bàn thắng (Manchester City ghi 102 bàn và Liverpool có 101 bàn).

100- Gareth Barry trở thành cầu thủ đầu tiên ở Premier League chạm mốc 100 thẻ vàng.

Jedinak vượt mặt Matic là cầu thủ tranh cướp bóng tốt nhất EPL.

Jedinak vượt mặt Matic là cầu thủ tranh cướp bóng tốt nhất EPL.

143- Mile Jedinak là cầu thủ đánh chặn hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này với 143 lần cướp bóng thành công.

400- Jose Mourinho là HLV kiếm được 400 điểm nhanh nhất ở Premier League sau chỉ 176 trận đấu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1