Qua mặt De Bruyne, Hazard xuất sắc nhất nước Bỉ

T.KCập nhật 10:55 ngày 03/01/2018

VTV.vn - Sau cuộc bình chọn của các CĐV Bỉ, Hazard đón tin vui khi có số phiếu vượt trội so với những đồng đội nổi danh khác như De Bruyne hay Lukaku.

Khi cuộc bình chọn chính thức chưa diễn ra, một cuộc bình chọn do các CĐV Bỉ được mở ra để tìm Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2017. Trong lòng CĐV, Hazard vẫn là số 1. Số phiếu bầu cao gấp đôi De Bruyne hay gấp ba Lukaku đã cho thấy điều này.

Cụ thể, Eden Hazard nhận được 10.280 phiếu bình chọn, bỏ xa hai người đồng đội Kevin De Bruyne với chỉ 4.710 phiếu và Romelu Lukaku với 3.223 phiếu.

Có được sự ưu ái này là bởi Hazard đã giành được danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea ở mùa giải 2016/17, điều mà cả De Bruyne và Lukaku không thể có được. Trong màu áo Man City, De Bruyne thi đấu chói sáng nhưng chưa thể vô địch giải đấu hạng cao nhất xứ sở sương mù ở mùa vừa qua cùng Man City. Theo đó, nếu The Citizens vô địch mùa này, De Bruyne sẽ có cơ hội lớn vào năm 2018.

Qua mặt De Bruyne, Hazard xuất sắc nhất nước Bỉ - Ảnh 1.

De bruyne

Trong khi đó, Lukaku với hiệu suất ghi bàn rất cao, trung bình 57 phút có 1 bàn thắng nhưng do thi đấu cho Everton – đội bóng trung bình tại EPL và mới đầu quân cho Man Utd nửa mùa giải nên chưa được đánh giá cao bằng Hazard.

Qua mặt De Bruyne, Hazard xuất sắc nhất nước Bỉ - Ảnh 2.

Lukaku

Ngoài ra, ở cấp ĐTQG, tầm ảnh hưởng của Hazard là nổi bật hơn cả, là nguồn cảm hứng giúp Bỉ thắng 9/10 trận, giành vé trực tiếp dự VCK World Cup 2018.

Trước đó, trong dịp Giáng sinh vừa qua, LĐBĐ Bỉ đã công bố danh sách 14 ứng viên cho cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2017. Cụ thể, ngoài 3 sao sáng trên, danh sách còn lại gồm Michy Batshuayi, Christian Benteke, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Thibaut Courtois, Marouane Fellaini, Thorgan Hazard, Dries Merten, Thomas Meunier, Youri Tielemans và Jan Vertonghen.

Việt Nam có thêm một trọng tài nữ cấp cao của AFC

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Theo thư công nhận kết quả ngày 26/3/2024 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Trần Thị Thanh trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1