“Quái vật hai đầu” anh em nhà Bryan đạt kỷ lục 100 danh hiệu

Cập nhật 07:53 ngày 08/09/2014

Với chức vô địch US Open 2014, anh em nhà Bryan (Bob Bryan và Mike Bryan) đã có danh hiệu 100 trong sự nghiệp thi đấu đánh đôi của mình.

Tại trận chung kết đôi nam US Open 2014, anh em nhà Bryan đã giành chiến thắng  trước bộ đôi Marcel Granollers và Marc Lopez sau 2 set đấu có tỷ số 6/3 và 6/4 để có chức vô địch US Open lần thứ 5.

Việc anh em nhà Bryan vô địch các giải đôi nam không còn là điều quá ngạc nhiên khi bộ đôi được mệnh danh là “quái vật hai đầu” đã thống trị nội dung này trong hơn 10 năm trở lại đây.

Quái vật hai đầu, anh em nhà Bryan

"Quái vật hai đầu", anh em nhà Bryan

Tuy nhiên chức US Open 2014 sẽ là chức vô địch đáng nhớ nhất khi đánh dấu cột mốc danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp thi đấu đánh đôi của anh em nhà Bryan.

100 danh hiệu của anh em nhà Bryan gồm có: 01 huy chương vàng Olympic 2012, 16 danh hiệu Grand Salm (6 Australian Open, 2 French Open, 3 Wimbledon và 5 US Open), 3 danh hiệu ATP World Tour Finals, 30 danh hiệu Master 1000, 12 danh hiệu ATP 500 và 38 danh hiệu ATP 250.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1