Quý Phước đoạt 9 HCV và phá 1 KLQG

PV (Theo Tuổi Trẻ)Cập nhật 17:00 ngày 21/03/2014

Một mình Quý Phước giúp Đà Nẵng tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau 3 ngày thi đấu đầu tiên của Giải bơi (hồ 25m) vô địch quốc gia 2014 đang diễn ra tại TP Huế, kình ngư Hoàng Quý Phước đã phá một kỷ lục quốc gia (KLQG) và một mình góp công mang về 9 HCV giúp đoàn Đà Nẵng tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Sáng ngày 21/3, Quý Phước đã giành 3 HCV ở các nội dung: 50m ngửa (26,49 giây), 50m bướm (24,75 giây) và 400m tự do (3 phút 55,24 giây). Đặc biệt, thành tích của Quý Phước ở nội dung 400m tự do cũng vượt kỷ lục quốc gia hiện tại do chính anh thiết lập năm ngoái là 3 phút 56,17 giây.

Như vậy, Quý Phước đã giành tổng cộng 9 HCV (7 HCV cá nhân và 2 HCV tiếp sức) tại giải và giúp đoàn Đà Nẵng tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn với 9 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Các vị trí tiếp theo thuộc về TPHCM (8 HCV), Long An (2 HCV), Đồng Nai (2 HCV),…

Quý Phước chỉ vừa trở về VN dự giải đấu này sau hơn hai tuần tập luyện tại Trung Quốc. Dù không có được phong độ tốt nhất bởi hầu hết thành tích đoạt HCV của Quý Phước đều thấp hơn thành tích đăng ký nhưng đây cũng là khích lệ lớn cho anh. Sau giải, Quý Phước sẽ trở lại Trung Quốc tập luyện cùng chuyên gia Guo Rui Shan hướng tới Asiad 2014.

Ở các nội dung nữ, sự vắng mặt của Nguyễn Thị Ánh Viên giúp các kình ngư khác có nhiều “đất” thể hiện mình. Ấn tượng nhất là VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến (TPHCM) khi một mình cô đã giành được 7 HCV (5 HCV cá nhân và 2 HCV tiếp sức).

Đặc biệt, trong ngày 21/3, kình ngư 13 tuổi Trần Thị Hồng Cẩm (Long An) tiếp tục gây bất ngờ khi qua mặt nhiều tuyển thủ quốc gia như: Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trần Tâm Nguyện,.. và đặc biệt là VĐV đang giữ kỷ lục VN Lê Thị Mỹ Thảo để giành HCV nội dung 400m tự do nữ với thời gian 4 phút 24,73 giây. Trước đó 1 ngày, Hồng Cẩm đã giành HCV và phá KLQG nội dung 800m tự do.
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1