Roger Federer: Tôi còn thi đấu không phải để kéo dài sự thống trị!

Thùy AnCập nhật 16:12 ngày 16/10/2019

VTV.vn - Đây là khẳng định của Roger Federer, tay vợt đã bước sang tuổi 38, một huyền thoại sống của quần vợt thế giới.

Hiện Federer vẫn đang dẫn đầu kỷ lục Grand Slams với 20 chức vô địch. Tuy nhiên, trong năm 2019, tay vợt người Thụy Sỹ đã không giành thêm được danh hiệu nào và nhìn hai đối thủ lớn nhất là Nadal và Djokovic thu hẹp khoảng cách.

Với chức vô địch ở Roland Garros và US Open, Nadal hiện đang có 19 chức vô địch Grand Slam, chỉ kém Federer có một chiếc cup. Trong khi đó, Novak Djokovic cũng giành 2 danh hiệu lớn, nâng con số Grand Slams trong sự nghiệp lên 16.

Roger Federer: Tôi còn thi đấu không phải để kéo dài sự thống trị! - Ảnh 1.

Không quá để ví Roger Federer với siêu nhân

Ở tuổi 38, Federer không còn nhiều thời gian để duy trì vị trí dẫn đầu, đồng thời phải chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của những tay vợt trẻ. Tàu tốc hành nói gì về thực tế này? Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình China Global Television Network tại Thượng Hải, Federer đã chia sẻ về những lý do khiến anh tiếp tục thi đấu.

"Trả lời câu hỏi của bạn liệu mối đe dọa từ Nadal hay Novak Djokovic có phải là động lực thi đấu cho tôi hay không thì tôi trả lời rằng, điều đó cũng có một chút ít nhưng nó không phải là lý do chính cho việc tôi vẫn tham gia các giải đấu.

Tôi cố gắng đạt được nhiều nhất có thể trong khả năng mà tôi có thể kiểm soát. Như đầu năm nay, tôi đã cán mốc 100 danh hiệu, điều đó thật tuyệt vời. Tất nhiên, mọi kỷ lục rồi sẽ bị xô đổ. Nadal hay Djokovic đều là những tay vợt rất xuất sắc. Họ cũng cố gắng đạt được nhiều thành tựu nhất có thể, tôi biết điều đó.

Nhưng một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng, tôi thi đấu không phải để kéo dài sự thống trị của mình. Tất nhiên tôi cố gắng để thắng thêm các giải Grand Slam hay các giải đầu khác nhưng đồng thời cũng cần có thời gian vui vẻ cho bản thân", Federer nói.

Roger Federer: Tôi còn thi đấu không phải để kéo dài sự thống trị! - Ảnh 2.

Federer nói rằng mình còn thi đấu không phải để kéo dài sự thống trị của mình

Tại Thượng Hải Masters vừa qua, Federer đã phải dừng bước trước đàn em Alexander Zverev tại bán kết. Đây cũng là giải đấu chứng kiến sự lên ngôi của một tay vợt trẻ trong nhóm NextGen là Daniil Medvedev.

"Một thế hệ mới trong quần vợt đang gõ cửa. Và bạn thì muốn giữ mọi thứ như đang diễn ra. Vì thế sẽ có rất nhiều chuyện. Tôi thích thú trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ như Nadal, Djokovic và các tay vợt khác nữa. Andy Murray cũng đang trở lại. Chúng ta có rất nhiều câu chuyện thú vị để hướng tới trong tương lai gần", Tàu tốc hành nói thêm.

Sau giải đấu ở Thượng Hải, dự kiến, Federer sẽ trở về quê nhà tham giải giải đấu trong nhà Swiss Indoors. Tiếp đó, tay vợt người Thụy Sỹ sẽ tham gia Paris Masters, giải Masters 1000 cuối cùng trong năm và tất nhiên là ATP Finals, sự kiện quy tụ 8 tay vợt nam mạnh nhất năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1