Ronaldo áp đảo Messi theo bầu chọn của báo Anh

Chí Hiển (theo Guardian)Cập nhật 17:16 ngày 25/12/2014

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của do tờ The Guardian tổ chức.

Dù có một số kết quả bất ngờ nhưng Danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất của tờ The Guardian đã phản ánh tương đối chính xác toàn cảnh của bóng đá thế giới trong năm qua.

Với những thành tích xuất chúng trong năm 2014, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã giành vị trí số 1 trong danh sách của The Guardian với 74% lượt bình chọn, bỏ xa người về nhì Lionel Messi với chỉ 12%.

Đây là kết quả vô cùng xứng đáng với CR7 khi anh đã có phong độ tuyệt vời trong năm qua với 56 bàn/51 trận đã đấu, giành Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, danh hiệu Club World Cup và đặc biệt là chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử của Real Madrid.

Trong khi đó, kết quả bầu chọn năm nay chứng kiến sự sụt giảm số phiếu bầu cho Messi. Năm ngoái, Messi đã giành ngôi đầu với 60% lượt bình chọn. Thậm chí, vào năm 2012, anh được toàn bộ 100% chuyên gia bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm. Dù đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014, El Pulga đã thể hiện phong độ sa sút so với đối thủ Ronaldo và chính bản thân mình tại La Liga.

Nỗ lực của Messi tại World Cup là không đủ để anh vượt qua Ronaldo trong danh sách của The Guardian

Trong top 20, chỉ có 6 cầu thủ đã chơi trong trận chung kết Champions League 2013/14 là Ronaldo, Gareth Bale, Diego Costa, Ángel Di María, Thibaut Courtois, Karim Benzema trong khi đó, có tới 7 cầu thủ trong top 15 từng thi đấu trong trận chung kết World Cup 2014 tại Brazil. Chức vô địch World Cup lần thứ 4 của đội tuyển Đức đã đưa Manuel Neuer, Thomas Müller và Philipp Lahm lọt vào trong top 9 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay.

Đại diện duy nhất của Premier League trong top 10 là tiền đạo Sergio Aguero của Manchester City. Tuy không có nhiều đại diện ở vị trí cao trong danh sách nhưng Premier League vẫn là giải đấu có nhiều cầu thủ góp mặt trong top 100 nhất với 31 cầu thủ so với con số 25 cầu thủ của La Liga (trong đó có 22 người thuộc biên chế của Real và Barca), 15 cầu thủ của Bundesliga (12 người ở Bayern Munich) và 14 cầu thủ ở Serie A.

Dù thất bại nặng nề tại World Cup vừa qua nhưng ĐT Tây Ban Nha vẫn chiếm số lượng áp đảo trong top 100 với 14 cầu thủ trong khi các nhà ĐKVĐ Đức đóng góp 11 cầu thủ.

Có tới 11 tuyển thủ Đức đăng quang vô địch World Cup 2014 được vinh danh trong danh sách

Bất ngờ trong danh sách này là sự xuất hiện của 6 cầu thủ quốc tịch Anh bất chấp kết quả thi đấu không thành công tại World Cup cũng như tại Champions League.

James Rodríguez (xếp thứ 15) là “tân binh” có vị trí cao nhất trong danh sách của The Guardian. Trong khi đó, với những màn trình diễn xuất sắc trong năm 2014, tiền vệ Eden Hazard đã tăng 84 bậc để xếp thứ 16. Tân binh đắt giá của Man Utd, Juan Mata thì lại bất ngờ biến mất trong top 100 dù anh từng đứng thứ 30 vào năm ngoái.

Cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 của tờ Guardian có sự tham gia của 73 chuyên gia bóng đá đến từ 28 quốc gia trên khắp thế giới trong đó có những cựu danh thủ như Hernán Crespo, Gilberto Silva, Slaven Bilic hay Dietmar Hamann.

Kết quả chi tiết cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2014 của tờ The Guardian có thể xem tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

U23 Thái Lan vs U23 Ả-rập Xê-út | Cuộc chiến ngôi đầu | 22h30 ngày 19/4 trực tiếp trên VTV5 Tây Nam Bộ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cùng có được chiến thắng ở trận ra quân nên cả U23 Thái Lan và U23 Ả-rập Xê-út đều quyết tâm giành 3 điểm để sớm có tấm vé vào vòng trong.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1