Ronaldo sắp phá kỷ lục ghi bàn đỉnh cao ở châu Âu

T.KCập nhật 19:08 ngày 02/05/2017

VTV.vn - Chỉ cần thêm 3 bàn thắng nữa, Ronaldo sẽ lại phá một kỷ lục rất khó đạt được tại các giải đấu đỉnh cao ở châu Âu mà hiện cựu danh thủ Jimmy Greaves đang nắm giữ.

Trước trận derby Madrid ở bán kết lượt đi Champions League, Ronaldo đang cùng các đồng đội ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho trận đại chiến tại Bernabeu. Với cá nhân Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha còn có động lực riêng để hạ quyết tâm ghi bàn vào lưới Atletico giúp đội nhà giành chiến thắng.

Theo đó, Ronaldo chỉ cần ghi thêm 4 bàn thắng nữa là chạm mốc 400 bàn cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Đây là một cột mốc đáng nhớ và có thể đạt được ngay trong mùa giải này, thậm chí, với phong độ cao như hiện tại, Ronaldo có thể hoàn thành mục tiêu ngay trong tuần này với 2 trận đấu sắp tới.

Ngoài ra, đáng chú ý, theo thống kê, Ronaldo chỉ cần ghi thêm 3 bàn nữa sẽ đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Cụ thể, với 84 bàn trong màu áo Man Utd ghi được ở giải Ngoại hạng Anh và 280 bàn trong màu áo Real Madrid ở La Liga, Ronaldo đã có 364 bàn thắng, xếp thứ 3 trong danh sách vua phá lưới trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. 5 giải đấu này bao gồm Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Ligue 1 và Bundesliga.

Ronaldo sắp phá kỷ lục ghi bàn đỉnh cao ở châu Âu - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Jimmy Greaves đang là người ghi nhiều bàn nhất tại 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu.+

Trên thực tế, siêu sao chuyên mang áo số 7 này đã có 367 bàn thắng ở các giải VĐQG nhưng 3 bàn thắng trong màu áo Sporting Lisbon ở giải VĐQG Bồ Đào Nha không được tính. Tuy nhiên, Jimmy Greaves và Gerd Muller – những người có số bàn thắng nhiều hơn Ronaldo đều đã giải nghệ từ lâu.

Ronaldo sắp phá kỷ lục ghi bàn đỉnh cao ở châu Âu - Ảnh 2.

Hiện Ronaldo và Messi đang là những ngôi sao đương đại có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu trong đó CR7 có cơ hội chạm mốc trước.

Ngoài người xếp thứ hai là huyền thoại người Đức Gerd Muller với cả 365 bàn ghi được ở Bundesliga, cựu danh thủ Jimmy Greaves tính ra cũng không thể so bì được với Cris Ronaldo. Jimmy Greaves ghi 357 bàn ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh mà nay đổi tên thành Ngoại hạng Anh và 9 bàn ở Serie A trong màu áo AC Milan, tuy nhiên danh hiệu mà Jimmy Greaves có được cũng chỉ là 1 Scudetto, 2 FA Cup và 1 cúp châu Âu.

Trong khi đó, Ronaldo đã có tới 3 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup, 3 Champions League, 3 FIFA Club World Cup, 2 chức vô địch La Liga và 2 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Ngoài ra, tổng số bàn thắng mà Ronaldo ghi được đã lên tới 519 bàn so với chỉ 422 bàn mà cựu danh thủ Jimmy Greaves có được. Điều đó để thấy, tiền vệ 32 tuổi chính là cỗ may ghi bàn và gặt hái danh hiệu vĩ đại ở thế giới bóng đá đương đại.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1