Ronaldo và Messi không xứng đáng nhận Quả bóng vàng FIFA 2014

Khánh NguyễnCập nhật 16:44 ngày 20/10/2014

Ronaldo (trái) và Messi đang thống trị cuộc đua giành Ballon d'Or trong 6 năm qua.

Chủ tịch UEFA Michel Platini đưa ra nhận định cá nhân rằng hai cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay là Ronaldo và Messi không nên nhận danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm nay.

Theo quan điểm của người đứng đầu UEFA, RonaldoMessi tuy đã có một năm thi đấu thành công nhưng xét tổng thể, cả hai chưa hoàn toàn xứng đáng để nhận FIFA Ballon d’Or năm nay. Chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng, một trong những học trò của HLV Joachim Loew tham dự World Cup ở Brazil sẽ là chủ nhân của danh hiệu cá nhân danh giá nhất làng bóng đá thế giới.

“Về mặt nguyên tắc, tôi không có quyền bầu chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Nhưng theo cá nhân tôi, các học trò của HLV Joachim Loew đã có màn trình diễn tuyệt vời trước khi nâng cao chiếc cúp vàng thế giới ở Brazil. Thế nên, sẽ là hoàn toàn xứng đáng nếu một cầu thủ Đức giành được danh hiệu cao quý Ballon d’Or năm nay” - Chủ tịch UEFA Michel Platini nhận định trên tờ beIn Sports.

Không chỉ đưa ra nhận định có phần gây bất ngờ trên, huyền thoại bóng đá người Pháp còn đưa ra những phân tích và dẫn chứng cụ thể. Về phần Ronaldo, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã và đang có mùa giải thành công rực rỡ khi phá kỉ lục ghi bàn trong màu áo Real Madrid ở đấu trường Champions League – giải đấu do UEFA đăng cai. Hiện tại, CR7 cũng đạt phong độ đỉnh cao khi liên tiếp lập công cho bầy kền kền. Nhưng trong màu áo ĐTQG, thủ quân Ronaldo tuy đã nỗ lực lớn nhưng chưa mang lại thành quả đáng kể nào.

Trong khi đó, Messi trong vai trò thủ quân đã dẫn dắt ĐTQG Argentina tới tận trận chung kết World Cup 2014. Và dù vẫn giữ được phong độ ổn định trong màu áo Barcelona nhưng mùa giải vừa qua chưa thực sự thành công với El Pulga ở cấp CLB.

Chủ tịch UEFA Michel Platini tin rằng một cầu thủ Đức sẽ giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm nay.

Chủ tịch UEFA Michel Platini tin rằng một cầu thủ Đức sẽ giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm nay.

Kể từ năm 2010, khi quy định cầu thủ giành Quả bóng vàng FIFA không nhất thiết là một trong số những cầu thủ giành cúp vàng thế giới năm đó bị hủy bỏ, Messi là cầu thủ được vinh danh dù rằng M10 có kỷ World Cup 2010 thất vọng ở Nam Phi. Tính đến thời điểm hiện tại, Messi đã có 4 lần giành danh hiệu FIFA Ballon d’Or (2009, 2010, 2011, 2012) còn Ronaldo cũng đã có 2 lần vinh dự nhận giải (2008, 2013).

Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch UEFA muốn một cầu thủ khác ngoài hai siêu sao Messi và Ronaldo nhận Ballon d’Or. Năm ngoái, chủ nhân của danh hiệu này trong các năm 1983, 1984, 1985 cũng từng lên tiếng ủng hộ cầu thủ đồng hương Ribery nhưng sau đó “sát thủ mặt sẹo” chỉ về đích thứ ba.

Việt Nam có thêm một trọng tài nữ cấp cao của AFC

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Theo thư công nhận kết quả ngày 26/3/2024 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Trần Thị Thanh trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1