Roy Hodgson dọa "trảm" sao tuyển Anh hay kêu ca

M.N (dịch)Cập nhật 15:04 ngày 07/11/2014

Vị “thuyền trưởng” của ĐTQG Anh dọa sẽ “trảm” bất cứ ngôi sao nào dám phàn nàn về giáo trình tập luyện mà ông đã đề ra.

Người đầu tiên “lên thớt” là sao trẻ Raheem Sterling sau khi anh này lên tiếng bóng gió rằng giáo trình tập luyện mà HLV Roy Hodgson đề ra quá hà khắc. Đây là màn phủ đầu của cựu HLV Fulham với bất cứ ngôi sao nào dám lười biếng và chê bai ông thầy người Anh này trong bối cảnh ĐTQG Anh sắp bước vào trận đấu với Slovenia ngày 15/11 tới tại vòng loại Euro 2016 và trận giao hữu với Scotland 3 ngày sau đó.

Raheem Sterling là người đầu tiên bị HLV Roy Hodgson loại khỏi ĐTQG vì phàn nàn rằng bản thân đang mệt mỏi và không thể tập luyện cùng các đồng đội.

Raheem Sterling là người đầu tiên bị HLV Roy Hodgson loại khỏi ĐTQG vì phàn nàn rằng bản thân đang mệt mỏi và không thể tập luyện cùng các đồng đội.

Ông Hodgson chia sẻ: “Nếu một cầu thủ được triệp tập 1 ngày trước trận đấu, khi tôi có ý định sử dụng anh ta mà người đó nói với tôi rằng tôi không thể tập luyện ngày hôm nay vì quá mệt, hiển nhiên tôi sẽ không cần tới cầu thủ đó nữa”, vị “thuyền trưởng” của ĐTQG Anh nói về trường hợp của Raheem Sterling.

Saido Berahino sẽ là người được HLV Roy Hodgson triệu tập vào ĐTQG Anh thay thế Raheem Sterling.

Saido Berahino sẽ là người được HLV Roy Hodgson triệu tập vào ĐTQG Anh thay thế Raheem Sterling.

“Thật không may, tôi có 30 nhân chứng đứng đó nhưng lại không có Brendan Rodgers (HLV Liverpool). Nếu ông ấy ở đó và muốn tranh cãi ra vấn đề, tôi rất sẵn lòng. Raheem Sterling tới tập trung với ĐTQG chỉ 1 ngày trước khi chúng tôi tập luyện. Cậu ấy đã chơi bóng và giúp chúng tôi có được chiến thắng. Điều mà Raheem Sterling nói rằng cậu ấy quá mệt mỏi trước khi tập luyện và kết quả là tôi cho cậu ấy nghỉ”, ông Roy Hodgson phân trần.

Roy Hodgson là một người theo dõi khá sát quá trình phát triển của Berahino.

Roy Hodgson là một người theo dõi khá sát quá trình phát triển của Berahino.

HLV trưởng ĐTQG Anh đã triệu tập chân sút Saido Berahino của West Brom lên ĐTQG để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Berahino đã gây ấn tượng mạnh với vị chiến lược gia 67 tuổi từ khi còn khoác áo U21 Anh. Berahino từng phải trải qua một cuộc sống thiếu thốn tình cảm. Anh tới đảo quốc sương mù từ Burundi năm 10 tuổi cùng với mẹ và chị gái sau khi cha anh thiệt mạng trong cuộc nội chiến. Khi ghi bàn thắng cho U21 Anh quốc trong trận gặp Phần Lan, Borahino đã vén áo để lộ dòng chữ: “Rip, love you dad” (An nghỉ, con yêu bố - PV).

Ông Roy Hodgson nói: “Tôi biết cậu ấy khá rõ bởi vì tôi đã đưa cậu ấy vào đội hình 1 của West Brom. Berahino có tốc độ và sự khéo léo”.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1