Sao Chelsea "tố" Conte độc đoán

H.M (dịch)Cập nhật 05:39 ngày 27/09/2017

VTV.vn - Eden Hazard cho hay anh không thích việc phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự nhưng phải tuân theo chiến thuật của HLV Conte nếu không muốn bị "ra rìa" tại Chelsea.

Là một tiền vệ tấn công hàng đầu châu Âu, rõ ràng thật khó đòi hỏi Eden Hazard có kỹ năng phòng ngự tốt. Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh được thảnh thơi đứng chơi khi các đồng đội tại Chelsea phải lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Theo chia sẻ mới nhất từ tiền vệ người Bỉ, HLV Conte luôn yêu cầu các học trò phải tích cực tham gia phòng ngự. Và mặc dù không hề thích điều này chút nào, Hazard vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời vì sợ rằng sẽ phải nhận sự trừng phạt từ ông thầy nghiêm khắc Antonio Conte.

"Tôi không thích phòng ngự, mọi người cứ thoải mái đưa nó lên báo. Nhưng đừng mách với HLV Conte nhé, nhưng cũng có thể dẫn lời tôi rằng công việc đó với tôi thật vô nghĩa. Đối với tôi, nó chẳng hiệu quả gì cả mà còn khiến tôi hao tổn sức lực của chính mình" – Hazard thẳng thắn chia sẻ - "Nếu cứ bắt tôi lùi sâu hỗ trợ phòng ngự thì chắc chỉ sau một giờ trên sân, tôi sẽ không còn thi đấu tốt và có hữu ích gì cho CLB nữa".

"Đơn giản là trong bóng đá, mẫu cầu thủ như tôi được sinh ra để tấn công và có những người khác sinh ra để chơi ở vai trò phòng ngự. Mặc dù vậy, sau cùng tôi vẫn phải tuân thủ yêu cầu mà HLV đề ra hoặc không thì phải chấp nhận ngồi dự bị. Xin khẳng định rằng tôi vẫn tham gia hỗ trợ phòng ngự, chỉ vì đó là ý muốn của HLV còn bản thân tôi không bao giờ thích điều đó".

Hazard vừa trở lại tập luyện sau khi hồi phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ được ra sân trong cuộc đọ sức với Atletico Madrid sắp tới.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1