"Sao mai" tỏa sáng, HLV Wenger tâm đắc "chê" Chelsea không biết nhìn người

H.M (dịch)Cập nhật 07:00 ngày 26/10/2017

Chelsea từng để Eddie Nketiah ra đi khi còn rất trẻ và Arsenal đã nhân cơ hội này sở hữu sao mai sáng giá người Anh.

VTV.vn - Tỏ ra tâm đắc vì màn thể hiện của Eddie Nketiah, HLV Wenger cho hay ông không hiểu vì sao Chelsea lại để cầu thủ tài năng này ra đi.

Eddie Nketiah chính là người ghi bàn thắng gỡ hòa cho Arsenal trong cuộc tiếp đón Norwich City tại vòng 1/8 Carabao Cup để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Chưa hết, sau đó lại chính cựu "măng non" Chelsea này là người ghi bàn, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho The Gunners.  

Sự xuất sắc của chân sút 18 tuổi gốc Nigeria khiến cho HLV Wenger phải đặt câu hỏi về việc vì sao Chelsea lại dễ dàng để tài năng trẻ này ra đi khi mới 18 tuổi.

Chia sẻ với báo chí, Ngài Giáo sư nhận định: "Tôi không biết điều gì đã xảy ra ở Chelsea. Nketiah đã ghi bàn ở một trận đấu đẳng cấp cao khi mới ở tuổi thiếu niên và tôi chẳng hiểu vì sao họ lại để cậu ấy ra đi. Tôi không thể lý giải được… Đây là một cầu thủ có tiềm năng lớn và tôi biết cậu ấy có thể làm được những gì.

"Tôi rất ấn tượng với Nketiah tại Arsenal. Cuộc sống luôn mang lại cho những cầu thủ trẻ như cậu ấy cơ hội và hy vọng cậu ấy sẽ có một sự nghiệp lâu dài tại Arsenal. CLB tự hào luôn tạo ra những cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Thực tế, đây mới là trận thứ hai Nketiah được ra sân cho đội 1 Arsenal trong các trận đấu chính thức. Trước đó, anh được "làm nóng" khi vào sân phút 89 trong chiến thắng 4-2 của Arsenal trước BATE Borisov trong khuôn khổ Europa League.

Dù chưa thực sự có nhiều cơ hội thể hiện trong màu áo Arsenal song ở lứa tuổi U20, Nketiah được đánh giá là một tay săn bàn chất lượng khi cống hiến tới 7 bàn chỉ sau 4 trận chơi cho U18 và U19 Anh.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1