Sau Boxing Day, HLV đầu tiên của Premier League bị sa thải

Khánh NguyễnCập nhật 00:40 ngày 28/12/2014

HLV Neil Warnock đã bị CLB Crystal Palace sa thải

Ngay trước vòng 19 Premier League, CLB đang nằm trong top cầm đèn đỏ Crystal Palace đã chính thức sa thải HLV Neil Warnock.

HLV Neil Warnock đã chính thức bị sa thải sau 4 tháng nắm quyền chỉ đạo tại sân Selhurst Park. Đích thân Chủ tịch CLB Crystal Palace đã đưa ra tuyên bố trên sau khi đội nhà nếm trải thất bại 1-3 trước Southampton ở vòng 18 trong ngày “tặng quà” vừa qua. Như vậy, Neil Warnock là HLV đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa này bị mất việc.

“Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Neil sau những nỗ lực của ông với đội bóng trong thời gian qua. Tuy nhiên, trước trận gặp QPR sắp tới, tôi phải đưa ra quyết định khó khăn này. Tôi cũng sẽ công bố tên của HLV mới trong ngày 28/12”, Chủ tịch Steve Parish của Crystal Palace cho hay.

Trận thua Southampton trong ngày lễ tặng quà hay còn gọi là Boxing Day như giọt nước làm tràn li. Trắng tay ở vòng đấu vừa qua, đội bóng được mệnh danh là “những chú đại bàng” đã tụt xuống hạng 18 – vị trí sẽ phải xuống hạng trong mùa giải kế tiếp. Sau trận thắng bất ngờ trước Liverpool cách đây gân 2 tháng, đã 6 trận đấu Crystal Palace chưa biết mùi chiến thắng. Xa hơn, thắng lợi trước The Kop là lần duy nhất Crystal Palace ca khúc khải hoàn trong 12 vòng đấu đã qua.

 

Crystal Palace đã tụt xuống nhóm 3 đội bét bảng ở EPL.

Crystal Palace đã tụt xuống nhóm 3 đội bét bảng ở EPL.

Trợ lí Keith Millen lại một lần nữa đảm nhiệm thay vai trò của HLV Neil Warnock, trước mắt là trong trận gặp QPR ngày 28/12.

Trong thời gian dẫn dắt “bầy đại bàng”, HLV Neil Warnock đã có 75 lần cầm quân thi đấu ở Premier League. Tuy nhiên, thành tích của vị chiến lược gia này không được như ‎ý với chỉ 17 trận thắng, hòa 19 và thua tới 40. Theo đó, HLV Neil Warnock chỉ kiếm về vỏn vẹn 70 điểm trong tổng số 228 điểm tối đa, đạt tỉ lệ khiêm tốn 22,4%.

 

Lịch phát sóng bóng đá trên K+ tuần 1 (29/12/2014 - 4/1/2015) Lịch phát sóng bóng đá trên K+ tuần 1 (29/12/2014 - 4/1/2015)

Mời quý vị khán giả đón xem các trận đấu hấp dẫn trên kênh truyền hình K+ từ ngày 29/12/2014 - 4/1/2015.

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1