Sau Juve, Bayern là nạn nhân đáng thương nhất của Ronaldo ở Champions League

T.KCập nhật 06:33 ngày 14/04/2018

VTV.vn - Đối thủ của Real Madrid ở bán kết là Bayern Munich – đội bóng rất đáng gờm. Nhưng với Ronaldo, đây là chính là một trong hai đội bóng ưa thích nhất tại Champions League.

Lá thăm may rủi đã đưa Real Madrid tái ngộ Bayern Munich ở vòng bán kết Champions League mùa này. Trước đó, ở mùa giải năm ngoái, hai đội từng chạm mặt ở vòng tứ kết. Tại vòng đấu này, Real Madrid thắng với tổng tỉ số 6-3 sau hai lượt trận, trong đó Real Madrid ghi được 3 bàn ở hiệp phụ trận lượt về để loại đội bóng của HLV Ancelotti. Theo đó, Real Madrid tiến thẳng một mạch tới ngôi vô địch, lập kỳ tích trở thành đội đầu tiên bảo vệ ngai vương ở Champions League. Đây cũng là chức vô địch thứ 3 trong 4 mùa giải vừa qua của Los Blancos.

Xa hơn, Real Madrid và Bayern Munich cũng từng tranh tài ở bán kết ở mùa giải 2013/14. Đáng nói, HLV của Real Madrid thật trùng hợp lại là Ancelotti và chính chiến lược gia lão làng này đã khiến Bayern Munich đại bại với tỉ số 0-5 sau hai lượt trận. Và cũng sau khi hạ Bayern, Real Madrid lại vô địch.

Sau Juve, Bayern là nạn nhân đáng thương nhất của Ronaldo ở Champions League - Ảnh 1.

Bayern là đối thủ Ronaldo ưa thích thứ 2 sau Juventus - nạn nhân của Real ở tứ kết Champions League.

Với các CĐV của Real Madrid, có thêm một lý do nữa để tin rằng đội nhà sẽ lại hạ gục Bayern để tiến thắng tới ngôi vô địch mùa này, đó là họ đang sở hữu Ronaldo. Với siêu sao người Bồ Đào Nha, chính Juventus và Bayern Munich là hai đội bóng anh ưa thích nhất mỗi khi đụng độ ở Champions League.

Ronaldo đã ghi được 10 bàn vào lưới Juventus, nhiều nhất trong số các đội CR7 từng gặp tại Champions League. Sau đó, Bayern Munich là đội bóng ưa thích thứ 2, với 9 bàn thắng.

Hiện Ronaldo vẫn đang có phong độ cao tại giải đấu siêu sao người Bồ Đào Nha đã là ông vua với hàng loạt kỳ lục được thiết lập. Ronaldo luôn thống trị danh sách Vua phá lưới Champions League và đặc biệt, ở 3 mùa giải gần nhất, CR7 đã ghi được ít nhất 15 bàn – một kỷ lục khác của Ronaldo.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1