Sau Messi và Neymar, đến lượt Ronaldo bị IS đe dọa

T.KCập nhật 17:29 ngày 31/10/2017

VTV.vn - Ít giờ sau khi tung ra poster dọa hành quyết Messi và Neymar, IS tiếp tục reo giắc nỗi kinh hoàng khi ghép ảnh Ronaldo trở thành nạn nhân.

Vẫn theo phương thức cũ, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng kỹ thuật xử lý ảnh để ghép những ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới trở thành nạn nhân trong vụ hành quyết con tin mà IS từng nhiều lần thực hiện trước đây.

Trong bức ảnh mới được đăng tải, Cris Ronaldo quỳ gối, một mắt thâm tím và chờ bị hành hình khi một chiến binh IS cầm dao đứng sau. Mục đích cuối cùng của IS vẫn là nhằm vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2018 diễn ra vào năm sau tại Nga.

Trước đó, Messi và Neymar cũng từng xuất hiện trong những tấm poster mà IS đăng tải sau khi đã chế ảnh những nhân vật bóng đá nổi tiếng thế giới này. Thậm chí, chiến lược gia người Pháp Didier Deschamps cũng có phen khiếp vía khi thấy ảnh của mình trong poster đe dọa mà IS đăng tải.

Hiện chưa rõ IS sẽ thực hiện điều gì tiếp theo tuy nhiên giới túc cầu giáo đang cảm thấy lo lắng về an ninh của World Cup 2018, đặc biệt là sau những vụ khủng bố liên tiếp tại Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha… thời gian qua.

IS dọa hành quyết Messi và Neymar IS dọa hành quyết Messi và Neymar

VTV.vn - Sau khi tung poster dọa hành quyết HLV Deschamps, IS tiếp tục gửi thông điệp đe dọa tới cả Messi và Neymar.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1