Sau thành công U23 Việt Nam và SEA Games 29, thể thao Việt Nam hướng đến mục tiêu ASIAD 18

Tạ HiểnCập nhật 17:25 ngày 08/02/2018

Tại ASIAD 17 ở Incheon năm 2014, Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành 1 HCV thuộc về Dương Thúy Vi (Wushu) (Ảnh: Thể thao & Văn hóa)

VTV.vn - Đoàn TTVN dự kiến tham dự ASIAD 18 vào tháng 8 năm nay với trên 200 VĐV và đặt mục tiêu được đánh giá khó khăn là giành 3-4 HCV, trong đó có 1 HCV thuộc môn Olympic.

Hôm nay (8/2), Tổng cục Thể dục Thể thao đã có buổi gặp mặt báo chí thông báo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Thể thao thành tích cao trong năm qua ghi dấu ấn đáng ghi nhận. Các VĐV thi đấu xuất sắc giành được 425 HCV, 301 HCB, 319 HCĐ tại các giải thể thao quốc tế, đặc biệt tại SEA Games 29, đoàn TTVN đã giành 59 HCV, 49 HCB, 60 HCĐ, phá 12 kỷ lục của Đại hội cùng những thành tích ấn tượng của nhiều VĐV như: Tấm HCV của Thạch Kim Tuấn tại giải Vô địch Cử tạ thế giới, VĐV Trần Văn Thảo giành đai Vô địch Boxing chuyên nghiệp WBC châu Á, VĐV Đỗ Hồng Ngọc giành HCB giải Vô địch Boxing châu Á, giành suất tham dự Olympic trẻ 2018...

Đặc biệt ngay đầu năm 2018, Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã lập lên kỳ tích mới trong lịch sử khi lần đầu tiên giành ngôi vị Á quân tại Vòng chung kết giải U23 châu Á.

Sau những thành tích ấn tượng vừa qua, thể thao Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu quan trọng là Đại hội Thể thao châu Á 2018 - ASIAD 18 diễn ra tại Indonesia. Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cho biết, Đoàn TTVN dự kiến tham dự ASIAD 18 với trên 200 VĐV và thi đấu khoảng 200 nội dung ở 23-26 môn thi.

Sau thành công U23 Việt Nam và SEA Games 29, thể thao Việt Nam hướng đến mục tiêu ASIAD 18 - Ảnh 1.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí ngày 8/2

Ông Trần Đức Phấn cũng đánh giá chỉ tiêu giành 3-4 HCV tại ASIAD 18 là nhiệm vụ "nặng nề" với Đoàn TTVN. Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam cũng đặt mục tiêu giành HCV thuộc môn Olympic, trong đó niềm hy vọng được đặt vào các môn như Bơi, Điền kinh, Cử tạ, Bắn súng, Thể dục dụng cụ. Trên thực tế, kể từ kỳ đại hội 2006 đến nay, khi Karatedo chưa được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic, TTVN vẫn không có HCV châu Á nào ở môn Olympic.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, đoàn TTVN hiện tại có khoảng 60 VĐV trọng điểm đã được lên kế hoạch tập huấn rất chi tiết, được đầu tư để chuẩn bị cho Asiad 2018 với 3 nhiệm vụ liên thông. Trong số đó, có khoảng 10 VĐV có khả năng tranh chấp huy chương được đầu tư và chuẩn bị với kế hoạch riêng.

Sau thành công U23 Việt Nam và SEA Games 29, thể thao Việt Nam hướng đến mục tiêu ASIAD 18 - Ảnh 2.

ASIAD 18 sẽ diễn ra từ ngày 18/8

"Có những VĐV tham dự dù không thể tranh chấp huy chương nhưng là để chuẩn bị cho SEA Games 2019, có những VĐV dự ASIAD vừa để chuẩn bị cho SEA Games 2019 vừa để chuẩn bị vòng loại Olympic 2020" - Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn chia sẻ.

Ở ASIAD năm nay, chủ nhà Indonesia đưa môn thế mạnh của mình là Pencak silat vào thi đấu nên TTVN cũng có hy vọng giành HCV ở môn võ này.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1