Serena thua trận đậm nhất kể từ năm 1998

Theo Thảo Nguyên (Tuổi trẻ)Cập nhật 00:02 ngày 23/10/2014

Tối 22/10, tại Giải WTA Championships đang diễn ra tại Singapore, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã thất thủ với tỉ số khó tin 0-6, 2-6 trước Simona Halep (Romania).

Đây là trận thua đậm nhất của Serena kể từ năm 1998. Khi đó Serena 16 tuổi và thất bại 1-6, 1-6 trước Joanette Kruger (Nam Phi) tại Oklahoma (Mỹ). Đó cũng là lần cuối cùng Serena không thắng được ít nhất hai bàn đấu trong một trận.

Trong ván đầu tiên, Serena chỉ giành được sáu điểm khi cầm giao bóng, không thắng được bàn nào và để thua trắng 0-6. Sang ván thứ nhì, Serena có thi đấu tốt hơn, sáu lần đẩy Halep đến điểm mất break nhưng đều không tận dụng được và đành gác vợt 2-6.

Sau trận đấu, BBC dẫn lời Serena: "Hổ thẹn, đó là từ để mô tả lối đánh của tôi trong trận. Các cú đánh thuận tay của tôi đều không trúng mục tiêu, tôi nghĩ nó đã "đi nghỉ mát" hơi sớm".

Vừa qua, vì chấn thương đầu gối, Serena đã rút lui khỏi Giải Trung Quốc mở rộng. Tuy nhiên, Serena đã không dùng chấn thương để biện minh cho thất bại trước Halep.

Ngược lại, đây cũng là trận thắng "oanh liệt" nhất trong sự nghiệp của tay vợt 22 tuổi người Romania Simona Halep. Chiến thắng giúp Halep tạm thời dẫn đầu Bảng Đỏ với 2 trận thắng; tiếp theo là Serena và Ivanovic (Serbia), đang có 1 trận thắng, 1 trận thua. Tạm đứng chót là tay vợt trẻ 20 tuổi Eugenie Bouchard (Canada) với 2 trận thua.

Thứ tự các tay vợt ở Bảng Trắng như sau: Agnieszka Radwanska (Ba Lan - 1 thắng), Caroline Wozniacki (Đan Mạch - 1 thắng), Maria Sharapova (Nga - 1 thua), Petra Kvitova (CH Czech - 1 thua).

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1