Singapore Open 2014: Vũ Thị Hương đoạt HCV nội dung 200m

Cập nhật 16:04 ngày 24/08/2014

Tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn của mình tại các đường đua khu vực, "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại nội dung 200m.

 

Phần thi chung kết chạy 200m nữ diễn ra ngày 23/8, Vũ Thị Hương cán đích đầu tiên với thời gian 23 giây 82. Về ngay sau chị là Veronica Pereira (Singapore) và Rio Banno (Nhật Bản) với kết quả lần lượt 24,39 giây và 24,54 giây.

Mặc dù không thực hiện bất kỳ một chuyến tập huấn nước ngoài nào, nhưng "nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á cũng vẫn duy trì được thành tích khá tốt khi chỉ kém 0,08 giây so với thành tích của cô tại ASIAD 2010. Ở ngày thi đấu cuối cùng, Vũ Thị Hương cũng tiếp tục đặt mục tiêu giành chiếc huy chương vàng ở nội dung 100m

Tấm huy chương vàng thứ hai của tuyển điền kinh Việt Nam thuộc về Phạm Thị Diễm ở nội dung nhảy cao nữ. Thất bại trong cả ba lần chinh phục mức xà 1m85, Diễm vẫn đạt huy chương vàng với thành tích 1,79 m. Cùng vượt qua mức xà 1,76 m, vận động viên chủ nhà Suat Li Michelle phải xếp sau Han Da Rye (Hàn Quốc) vì Michelle mất hai lần nhảy mới chinh phục mức xà kể trên.

Đội tuyển Việt Nam hôm qua còn đoạt thêm hai huy chương đồng của Nguyễn Xuân Trường (chạy 800m nam) và Trần Thị Thắm (ném lao nữ). Kết thúc ngày đầu tiên (23/8), điền kinh Việt Nam đạt 2 HCV, 2 HCĐ. Đội Nhật Bản dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ.

Giải điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 76 diễn ra trong hai ngày 23 và 24/8 tại sân vận động Choa Chu Kang. Giải năm nay thu hút nhiều đội tuyển điền kinh mạnh hàng đầu khu vực như Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Kuwait, Hàn Quốc, Sri Lanka... tham dự. Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải nhằm tăng cường cọ xát trước thềm Á vận hội 2014 tại Incheon (Hàn Quốc).

Hoàng Cường (Thể thao VTV)

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1