Thắng không tưởng Juventus, Napoli vô địch Siêu Cúp Italia

Chí HiểnCập nhật 06:19 ngày 23/12/2014

Bị gỡ hòa 2 lần và bỏ lỡ 2 cơ hội trong loạt đá penalty, Juventus đành ngậm ngùi nhìn Napoli đăng quang Siêu Cúp Italia.

Rạng sáng nay (23/12), trong khuôn khổ trận Siêu Cúp Italia 2014, đội đầu bảng Serie A Juventus đã có cuộc đọ sức vô cùng hấp dẫn với nhà ĐKVĐ Coppa Italia Napoli trên sân Jassim Bin Hamad ở thủ đô Doha của Qatar.

Trận tranh Siêu Cúp nóng ngay từ những phút đầu tiên với những cơ hội của Napoli. Tuy nhiên, Juventus mới là đội có bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 5 do công của tiền đạo đang có phong độ cao Carlos Tevez.

Sau pha tranh bóng ngớ ngẩn của bộ đôi hậu vệ Raul Albiol và Kalidou Koulibaly bên phía Napoli, Tevez chớp thời cơ dứt điểm thành bàn trong thế đối mặt với thủ môn Rafael. Trong những phút tiếp theo, hai đội liên tục uy hiếp khung thành của nhau nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sang hiệp 2, Juventus bất ngờ chơi trùng xuống và mắc nhiều sai lầm. Hậu quả là thầy trò HLV Allegri phải nhận bàn thua ở phút 68 của tiền đạo Gonzalo Higuain. Từ nỗ lực tạt bóng của De Guzman, Higuain đánh đầu đơn giản vào khung thành thủ môn Buffon trong thế không ai kèm.

Bị gỡ hòa, Juventus tràn lên tấn công nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc và hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ.

Các cầu thủ Juventus tiếp tục là những người chơi lấn lướt hơn trong thời gian bù giờ. Nhưng mãi tới đầu hiệp phụ thứ 2, Tevez một lần nữa tỏa sáng ghi bàn tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1.

Những tưởng Juventus sẽ không để mất lợi thế một lần nữa thì đến phút 118, sau một pha bóng lộn xộn, tiền đạo Higuain dứt điểm thành bàn đầy may mắn, giúp Napoli quân bình tỷ số và đưa trận tranh Siêu Cúp vào loạt đá penalty may rủi.

Loạt đấu súng diễn ra căng thẳng theo cách không ai ngờ tới. Sau 8 lượt sút penalty, cả 2 đội đều không thành công ở 3 lượt trong đó Juventus bỏ lỡ 2 cơ hội giành chức vô địch bất chấp sự xuất sắc của thủ thành Buffon. Sang đến lượt sút thứ 9, trong khi Koulibaly (Napoli) sút phạt đền thành công thì Padoin (Juventus) lại không chiến thắng được thủ môn Rafael và dâng chiếc cúp cho thầy trò Benitez.

Để thua sốc trong trận tranh Siêu Cúp Italia, Juventus đã có một cái kết đáng buồn trong một năm thi đấu tương đối thành công. Trong khi đó, danh hiệu Siêu Cúp sẽ là nguồn cổ vũ tình thần rất lớn đối với các cầu thủ Napoli trong giai đoạn 2 của Serie A diễn ra vào tháng 1 tới.

Đôi hình thi đấu

Juventus: Buffon; Lichtsteiner (Padoin 79), Bonucci, Chiellini, Evra; Pirlo (Pereyra 66), Marchisio, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente (Morata 106)

Napoli: Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Gargano, David Lopez (Inler 91); De Guzman (Jorginho 106), Hamsik (Mertens 79), Callejon; Higuain

Diễn biến chính trận Siêu Cúp Italia 2014

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1