Thành phố Hà Nội nhận đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021

Tạ HiểnCập nhật 12:08 ngày 05/04/2016

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có lợi thế chủ nhà tại SEA Games 31 nếu kỳ đại hội này tổ chức ở Hà Nội (Ảnh: Bộ VH&TT-DL)

VTV.vn - Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn xác nhận Hà Nội xin đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021.

Với quyết định của UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) nhiều khả năng sẽ được tổ chức chính tại Hà Nội và các tỉnh lân cận vào năm 2021.

Việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 năm 2021 không chỉ là niềm vinh dự và trách nhiệm của thành phố Hà Nội mà còn của cả Việt Nam. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy thể thao thành tích cao.

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ bắt đầu khởi tranh vào tháng 11/2021 với 36 môn thi đấu, thu hút sự tham dự của hơn 10.000 người.

Trước đây, Hà Nội từng tổ chức thành công SEA Games 22 vào năm 2003 và được các nước trong khu vực đánh giá cao. Kỳ đại hội này cũng là lần đầu tiên đoàn thể thao Việt Nam giành vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương với 158 HCV, 97 HCB, 91 HCĐ, hơn đoàn về nhì là Thái Lan tới 69 HCV.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1