Trên bảng tổng sắp đồng đội, khoảng cách tính bằng giây so với các đối thủ khiến Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM không thể mạo hiểm cho các cuộc tấn công tách tốp thành công.

Thành Tâm lần hai đánh bại Lê Nguyệt Minh - Ảnh 1.

Loic Desriac luôn là tay đua tiên phong trong các cuộc đẩy cao tốc độ đoàn đua.


Thành Tâm lần hai đánh bại Lê Nguyệt Minh - Ảnh 2.

Tốc độ quá cao khiến 17 tay đua không theo kịp nhóm dẫn đầu buộc trở thành khán giả bất đắc dĩ.


Cùng với mục tiêu bảo vệ áo vàng, các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp cùng hợp lực điều tiết tốc độ đoàn đua, bất chấp sự kháng cự mạnh mẽ của êkíp Bikelife Đồng Nai. Nổi lên trong số này, Loic Desriac luôn là tay đua tiên phong, đẩy tốc độ đoàn lên đến tận cùng. Chịu không nổi tốc độ "khủng", tổng cộng 17 tay đua bị bắt vòng và loại khỏi cuộc chơi.

Khi mà mọi nguồn lực Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM dồn sức cho việc bảo vệ ngôi nhất đồng đội, đấy cũng là thời cơ không thể tốt hơn để Nguyễn Thành Tâm "rảnh chân" toan tính cho cú nước rút tại mức đến.

Thành Tâm lần hai đánh bại Lê Nguyệt Minh - Ảnh 3.

Nguyễn Thành Tâm ăn mừng chiến thắng thứ hai tại mức đến.


Vào khoảng 100 m cuối lộ trình, tay đua Nguyễn Thành Tâm chủ động núp sau đối thủ bất ngờ mạnh mẽ vươn lên vượt qua áo xanh Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn giành chiến thắng sau 48’49", giành chiến thắng chặng 6.

Tuy tích lũy thêm 15 điểm thưởng nhưng tay đua Gạo Ngọc Trời An Giang vẫn xếp sau, kém đối thủ đang giữ áo xanh Nguyệt Minh (75 điểm) đúng 29 điểm.

Cùng về đích trong nhóm đầu, Phạm Quốc Cường tổng thời gian 16 giờ 27’35’ kéo dài chuỗi thống trị giải thưởng áo vàng sau 6 chặng. Tương tự giải thưởng áo trắng tiếp tục thuộc về Nguyễn Minh Luận (Tuyển Việt Nam).

Thành Tâm lần hai đánh bại Lê Nguyệt Minh - Ảnh 4.

Năm tay đua về nhất chặng 6 trên bục nhận giải thưởng.


Trên bảng tổng sắp đồng đội, ba thứ hạng đầu không thay đổi khi êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM tiếp tục dẫn đầu, Dược Domesco Đồng Tháp hạng nhì và Gạo Ngọc Trời An Giang xếp hạng ba chung cuộc.

Ngày 9-9, đoàn đua tạm nghỉ di chuyển về TP Buôn Mê Thuột trước khi bước vào chặng tranh tài thứ 7 từ Đắk Lắk về Gia Nghĩa (Đắk Nông) đường dài 134 km.