Thể thao Việt Nam năm 2013: Trọng tâm là SEA Games 27

TTKH (Theo Thành Đạt/ TT&VH)Cập nhật 00:00 ngày 06/01/2013

 Sáng qua (5/1) tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục TDTT đồng thời tổ chức công bố 10 sự kiện tiêu biểu trong năm 2012 , phương hướng nhiệm vụ trong năm 2013. Đối với lĩnh vực thể thao nói riêng, trong năm 2013 sẽ có 3 nhóm mục tiêu chính trong đó trọng tâm là củng cố lực lượng, chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 27.

Chỉ hai sự kiện thể thao được bầu chọn

Trong danh sách 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bình chọn nổi bật nhất trong năm 2012 chỉ có 2 thuộc lĩnh vực thể thao. Đầu tiên là sự kiện Việt Nam chính thức giành quyền đăng cai Asiad 18 năm 2019. Bên cạnh đó là thành công của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong năm qua với việc có 18 VĐV giành suất chính thức dự Olympic London, 11 VĐV dự Paralympic. Tại các giải thể thao quốc tế trong năm 2012, các VĐV Việt Nam đã giành được tổng số 271 HCV, 234 HCB, 154 HCĐ.

‘ VĐV điền kinh Quách Thị Lan, một trong những niềm hy vọng của TTVN tại SEA Games 27. (Ảnh: Q.T)


Với việc giành quyền đăng cai Asiad 18 năm 2019, đây được xem là động lực, tiền đề thúc đẩy sự phát triển của Thể thao Việt Nam nói chung trong thời gian tới. Trong đề án xin đăng cai Asiad 18, mục tiêu được đặt ra đối với Thể thao Việt Nam là đạt từ 10 đến 15 HCV. Đây là mục tiêu được đánh giá là khả thi nhưng ngay từ bây giờ, ngành thể thao phải có chiến lược đầu tư bài bản và khoa học để củng cố xây dựng lực lượng một cách hợp lý nhất.

Sau 3 năm nữa, cần có một thế hệ VĐV mới tuổi trẻ, tài năng hơn chứ không thể chỉ trông chờ vào đội ngũ những người đã giúp Thể thao Việt Nam lần đầu tiên giành tới 18 suất chính thức dự Olympic London 2012.

Ba nhóm mục tiêu chính trong năm 2013

Năm 2013 được ngành thể thao đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2011-2015. Đây là năm thứ 2 ngành TDTT triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020".

Tại Hội nghị triển khai công tác TDTT năm 2013 hôm qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trong bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh đến 3 nhóm mục tiêu chính trong năm 2013 của ngành.

Một là, phát triển rộng rãi thể thao quần chúng nhằm nâng cao thể chất, chất lượng cuộc sống cho người dân. Hai là, bắt tay vào công tác củng cố lực lượng, nâng cao thành tích của VĐV ở các môn thể thao trọng điểm, nhằm chuẩn bị cho việc tranh tài ở SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar vào cuối năm. Ba là, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc 2014, ASIAD 18 năm 2019 và kiến nghị Chính phủ phê duyệt đề án đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016.

Trong số này, mục tiêu trước mắt và trọng tâm nhất của Thể thao Việt Nam năm 2013 là tập trung củng cố lực lượng, cải thiện thành tích cho các VĐV đỉnh cao để có thể thi đấu tốt nhất tại SEA Games 27.

Để hiện thực hóa mục tiêu nằm trong tốp 3 nước dẫn đầu SEA Games 27, rõ ràng, ngành thể thao còn rất nhiều việc phải làm. Sau đó, trên cơ sở thành tích sẽ đạt được tại SEA Games 27, ngành thể thao sẽ phải cùng nhau chỉnh sửa, hoàn thiện đề án đào tạo VĐV chuẩn bị thi đấu tại Asiad và Olympic giai đoạn 2014-2020 trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1