Thomas Muller chê cả C.Ronaldo lẫn Messi

Theo Dân tríCập nhật 19:00 ngày 03/12/2014

Thomas Muller hy vọng thủ thành Manuel Neuer, người đồng đội của anh tại Bayern Munich và đội tuyển Đức, sẽ được trao danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014.

Thomas Muller không có tên trong danh sách rút gọn tranh QBV 2014 của FIFA mặc dù mùa hè vừa qua tại Brazil, anh đã tái lập thành tích ghi 5 bàn tại World Cup 2010. Hiện tại, Muller đã có 10 bàn thắng chỉ sau 2 lần tham dự cúp thế giới và tràn trề cơ hội xô đổ kỷ lục 16 bàn của đàn anh Miroslav Klose, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử VCK World Cup.

Chính cú hat-trick của Muller trong trận đấu mở màn của Đức với Bồ Đào Nha đã góp phần tiễn Cristiano Ronaldo sớm xách va-li về nước sau vòng bảng. Chân sút 25 tuổi này có thêm hai bàn thắng nữa, một vào lưới Mỹ và một vào lưới Brazil, bàn mở tỉ số trong trận bán kết Đức đè bẹp đội chủ nhà với tỉ số không tưởng 7-1.

Muller cho rằng thật nhàm chán nếu C.Ronaldo tiếp tục đoạt QBV
Muller cho rằng thật nhàm chán nếu C.Ronaldo tiếp tục đoạt QBV

Trong số 6 cầu thủ đăng quang tại World Cup 2014 lọt vào danh sách đề cử, chỉ có duy nhất thủ thành Neuer có tên trong danh sách 3 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu QBV, cùng với C.Ronaldo và Lionel Messi. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên Sky Sport, Thomas Muller tỏ ra rất ủng hộ người đồng đội của mình tại CLB lẫn đội tuyển.

Muller cho biết: “Lựa chọn Cristiano Ronaldo sẽ đem đến sự nhàm chán thực sự. Tôi hy vọng rằng Neuer sẽ dẫn đầu. Cậu ấy có phiếu bầu của tôi, ngay cả khi phiếu bầu ấy chẳng có giá trị (Muller không được tham gia bình chọn QBV 2014)”.

Không chỉ đụng chạm đến C.Ronaldo, Vua phá lưới World Cup 2010 còn nhận định: “Cuộc đua (đến danh hiệu QBV) năm nay rất căng thẳng, nhưng thay Messi bằng cầu thủ khác có vẻ hợp lý hơn. Arjen Robben là một ví dụ. Anh ấy đã trải qua một năm phi thường, hoặc những cầu thủ khác đã để lại dấu ấn cùng đội tuyển Đức.”

Cuối cùng, Vua phá lưới World Cup 2014 chia sẻ về cuộc khủng hoảng mà kình địch Dortmund đang phải đương đầu: “Không phải bất ngờ, tôi thật sự bị sốc. Thật không nói nổi nên lời. Đầu tiên tôi nghĩ “tốt, kết quả như vậy mang lại lợi thế cho chúng tôi”, nhưng bây giờ tôi mong muốn họ giành chiến thắng và giành được số điểm tối đa có thể.”

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1