Trăn trở con đường học vấn của các VĐV thể thao Việt Nam

Ban Thể thaoCập nhật 16:25 ngày 25/10/2015

VTV.vn - Thực tế, những tài năng trẻ tại Việt Nam đi theo con đường tập luyện thể thao chuyên nghiệp thường ít có điều kiện tiếp cận với cơ hội nâng cao học vấn của mình.

Lý Hoàng NamNguyễn Thị Ánh Viên đều nổi danh với sự nghiệp thể thao từ năm 14, 15 tuổi. Dù đã xác lập được nhiều kỷ lục, giành được nhiều huy chương Vàng và đã chứng minh được tài năng của mình trên đấu trường trong nước và quốc tế, tuy nhiên, cả hai VĐV trẻ tuổi đều phải tạm dừng việc học ở cấp Trung học cơ sở do phải tập luyện và đi thi đấu liên tục. Dường như chỉ khi kết thúc sự nghiệp thể thao, hai tài năng trẻ mới có thời gian để quay trở lại con đường học tập.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1