Tsonga rút lui khỏi Australian Open 2015

Chí Hiển (theo Eurosport)Cập nhật 13:55 ngày 08/01/2015

Á quân năm 2008 Tsonga đã phải bỏ lỡ Australian Open 2015 diễn ra vào tháng 1 này vì chấn thương cánh tay.

Tay vợt số 1 nước Pháp Jo-Wilfried Tsonga đã đưa ra tuyên bố rút lui khỏi Australian Open 2015 trên trang Twitter cá nhân với một bức ảnh chụp cánh tay cuốn băng của anh.

Tsonga cho biết: “Tôi hết sức thất vọng khi phải hoãn ngày trở lại ở mùa giải này. Tôi vẫn đang bị đau vì viêm cánh tay và điều này sẽ cản trở tôi thi đấu với 100% khả năng ở giải đấu tới. Tôi sẽ thực hiện tất cả những cuộc điều trị cần thiết trong hơn 3 tuần tới để trở lại phong độ cao nhất”.

Trước đó, Tsonga đã phải rút lui khỏi đội tuyển Pháp tham dự Hopman Cup 2015, giải đấu mà anh đã giành chức vô địch vào năm ngoái cùng Alize Cornet.

Tay vợt 29 tuổi người Pháp đã gặp chấn thương trong trận chung kết Davis Cup với ĐT Thụy Sĩ và tái xuất tại giải đấu giao hữu International Premier Tennis League hồi tháng 12/2014.

Thành tích tốt nhất của Tsonga tại Australian Open là ngôi vị Á quân vào năm 2008 sau khi anh tiến vào tới trận chung kết với Novak Djokovic dù không được xếp hạng hạt giống. Tại giải đấu năm ngoái, Tsonga lọt vào vòng 1/8 và để thua trước Roger Federer.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1