Tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua Thái Lan, chiếm ngôi đầu bảng

Lê TuấnCập nhật 20:10 ngày 23/09/2014

(Ảnh: Lê Tuấn)

Trận đấu cuối cùng vòng loại bảng giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2014 đã diễn ra chiều nay (23/9), tuyển Futsal Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 2-0.

Trước trận đấu này, cả Thái Lan và Việt Nam đều đã giành được hai tấm vé vào bán kết khi có cùng 9 điểm. Vì thế, đội nào giành chiến thắng trận chiều nay sẽ lên ngôi đầu bảng B, qua đó gặp nhiều thuận lợi ở bán kết. Chính vì vậy mà ngay những giây phút đầu của trận đấu, ban huấn luyện của cả hai đội Thái Lan và Việt Nam đều tung ra đội hình mạnh nhất của mình nhằm chiếm ưu thế để giành chiến thắng.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cầu thủ hai đội đã dồn lên tấn công nhanh về phía khung thành của nhau. Không những vậy, họ còn cống hiến những màn trình diễn tấn công thật đẹp mắt và cuốn hút người xem.Tính hấp dẫn và kịch tính của trận đấu càng dâng cao hơn khi ngay phút đầu tiên, trọng tài chính Zulkifli Ahmad người Malaysia đã phải rút ra hai thẻ đỏ để phạt Chudech (8) và Phạm Đức Hòa (12) vì đã có hành vi va chạm nguy hiểm cũng như đánh nguội. Trước tình huống này, dự đoán cho thấy trận đấu sẽ diễn ra quyết liệt và căng thẳng. Thực tế diễn ra đúng như nhận định khi cầu thủ hai đội - sau tình huống đó, đã có nhiều cú va chạm và tranh chấp nguy hiểm, buộc trọng tài Zulkifli Ahmad - Malaysia phải rút thêm một thẻ đỏ và hai thẻ vàng cho đội Thái Lan, cũng như một thẻ vàng cho đội Việt Nam.

Kết thúc hiệp một hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0. Tuy nhiên, sang hiệp hai, các học trò của HLV Bruno Jose Garcia Formoso có phần chơi lấn lướt hơn cũng như áp đảo hoàn toàn trước ĐKVĐ Thái Lan và đã xuất sắc ghi hai bàn thắng vào lưới thủ môn Chaleamsri của đội Thái Lan. Hai bàn thắng này được ghi do công của Quốc Nam (3) và Trọng Luân (7). Và tỉ số 2-0 cũng được giữ đến hết trận đấu. Tuyển Việt Nam cũng đã có hưởng quả phạt đền trước đó, nhưng Văn Vũ (11) đã bỏ lỡ cơ hội khi không ghi được bàn thắng.

Chia sẻ sau trận thắng này, trưởng đoàn Trần Anh Tú nói: “Mặc dù đã chắc suất vào bán kết nhưng toàn đội vẫn xác định quyết giành chiến thắng trước Thái Lan để đứng ngôi đầu bảng, đồng thời cũng là liều thuốc tinh thần tốt cho toàn đội trước trận bán kết sắp tới gặp Australia”.

Như vậy, kết thúc vòng loại, xác định hai cặp đấu bán kết diễn ra chiều 25/9 sẽ là Indonesia (nhất A) gặp Thái Lan; Việt Nam (nhất B) sẽ gặp Australia.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1