U19 Trung Quốc thắng sốc U19 Nhật Bản

SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ (Tuổi trẻ)Cập nhật 23:19 ngày 09/10/2014

Một pha bóng trong trận U-19 Trung Quốc (áo đỏ) thắng Nhật 2-1. Ảnh: S.H

Tối 9-10, đội U-19 Nhật Bản bất ngờ bại trận 1-2 trước U-19 Trung Quốc ở trận đấu thứ 2 của bảng C Giải U-19 châu Á 2014 tại Myanmar.

Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng U-19 Trung Quốc đã gây ngạc nhiên trong trận gặp Nhật. Đầu tiên là U-19 Trung Quốc có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút đầu tiên của trận đấu nhờ công của tiền vệ Wei Shihao (CLB Boavista, Bồ Đào Nha) từ chấm 11m.

Sau khi bị thủng lưới các cầu thủ U-19 Nhật Bản bình tĩnh tổ chức lại lối chơi và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Đây cũng là lúc khung thành của các cầu thủ U-19 Trung Quốc liên tục chao đảo trước những pha tấn công của Nhật Bản. Đến phút 16, U-19 Nhật Bản cũng tìm kiếm được bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 sau pha đột phá và dứt điểm rất nhanh của ngôi sao Minamino Takumi trong vòng cấm.

Sau bàn gỡ hòa, Nhật Bản tiếp tục thi đấu lấn lướt hơn và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của U-19 Trung Quốc. Nhưng ở trận đấu này, các chân sút của U-19 Nhật Bản đặc biệt vô duyên khi để các cơ hội liên tiếp trôi qua trước mũi giày.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các cầu thủ U-19 Nhật Bản phải trả giá với bàn thua thứ 2. Phút 77, Wei Shihao thực hiện pha sút phạt gián tiếp ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho U-19 Trung Quốc. Đây là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ đang thi đấu ở Bồ Đào Nha.

Việc U-19 Trung Quốc đánh bại ứng cử viên vô địch U-19 Nhật Bản là bất ngờ lớn tại giải. Điều này cho thấy những đội bóng ở bảng C đều rất khó lường và kết cuộc chỉ được định đoạt sau ba lượt trận.

Sau lượt trận đầu tiên, U-19 Hàn Quốc đang tạm dẫn đầu, xếp thứ 2 là Trung Quốc, thứ ba và tư lần lượt là Nhật Bản và VN.

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1