U23 Việt Nam-U23 Lào: Giữ đôi chân ở mặt đất và chiến thắng (19h30, 4/6, VTV6)

Thùy AnCập nhật 07:43 ngày 04/06/2015

VTV.vn - Sau chiến thắng vang dội trước U23 Malaysia, trong chiều nay U23 Việt Nam sẽ bước vào một trận đấu mang tính trận quan trọng không kém gặp U23 Lào.

“Chiến thắng đậm trước U23 Malaysia chỉ mở rộng cánh cửa vào bán kết chứ chưa có gì chắc chắn với U23 Việt Nam. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì vậy, chúng ta phải giữ đôi chân trên mặt đất”, HLV Toshiya Miura cho biết

HLV Toshiya Miura  vẫn tỏ ra rất thận trọng dù U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B
HLV Toshiya Miura vẫn tỏ ra rất thận trọng dù U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B

Chiến lược gia người Nhật Bản hoàn toàn có lý với tuyên bố của mình khi dù đang dẫn đầu bảng B SEA Games 28 với 6 điểm cùng hiệu số +10, U23 Việt Nam vẫn còn 3 trận đấu trước mắt: U23 Lào, “ngựa ô” Timor Leste và đặc biệt là đối thủ Thái Lan.

Trong buổi tập cuối cùng gặp U23 Lào, HLV Toshiya Miura đã cho các tập nhẹ để dưỡng sức cũng như tránh các chấn thương đáng tiếc. Không khí của buổi tập hết sức lạc quan và vui vẻ khi các các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra rất tự tin về một chiến thắng trước U23 Lào.

Không khí vui vẻ trước trận đấu gặp U23 Lào (Ảnh: dantri.vn)
Không khí vui vẻ trước trận đấu gặp U23 Lào (Ảnh: dantri.vn)

Về lực lượng, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ không thể có được sự phục vụ của Minh Tùng khi hậu vệ của Than Quảng Ninh gặp vấn đề ở gân kheo. Theo các bác sỹ, Minh Tùng chỉ cần vài ngày để hồi phục chấn thương.

Chấn thương của Minh Tùng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến U23 Việt Nam khi sau U23 Lào, đối thủ tiếp theo của đội tuyển chỉ là U23 Timor Leste (ngày 7/6). Và Minh Tùng hoàn toàn có thể trở lại trong trận đấu gặp U23 Thái Lan vào ngày 10/6.

Chấn thương của tiền đạo Mạc Hồng Quân không quá nghiêm trọng
Chấn thương của tiền đạo Mạc Hồng Quân không quá nghiêm trọng

Thêm một thông tin khả quan với U23 Việt Nam chính là việc chấn thương của tiền đạo Mạc Hồng Quân không nghiêm trọng như lo ngại. Các bác sỹ cho biết, Mạc Hồng Quân chỉ bị chấn thương phần mềm và hoàn toàn đủ sức khỏe góp mặt trọng trận đấu vào chiều nay.

Song nhiều khả năng HLV Toshiya Miura sẽ giữ Mạc Hồng Quân trên ghế dự bị và thay thế là Văn Toàn, cầu thủ thi đấu rất hay khi được vào sân thay người trong trận gặp U23 Malaysia.

Ngoài Minh Tùng và Mạc Hồng Quân, tất cả các cầu thủ của U23 Việt Nam đều đang trong trạng thái thể lực tốt nhất và đã sẵn sàng cho trận đấu chiều nay.

Công Phượng sẽ tiếp tục tỏa sáng giúp U23 giành chiến thắng?
Công Phượng sẽ tiếp tục tỏa sáng giúp U23 giành chiến thắng?

Về phía đối thủ U23 Lào, đội tuyển xứ triệu voi đã tiếp tục thể hiện sự tiến bộ vượt bậc với chiến thắng 2-1 trước U23 Brunei tại loạt trận thứ 2 bảng B. Nổi bật lên trong đội hình U23 Lào là Vongchiengkham, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Lào”. Ngoài ra trong trận đấu vào chiều nay, các hậu vệ của U23 Việt Nam còn phải đực biệt chú ý đến thần đông của bóng đá Lào, Maitee Maitee.

BXH bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28
BXH bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28

Tuy nhiên với chỉ bấy nhiêu, U23 Lào hoàn toàn không phải là đối thủ của U23 Việt Nam. Điều quan trọng, các cầu thủ của U23 Việt Nam phải thi đấu tập trung, giành chiến thắng và tránh những chấn thương đáng tiếc.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Minh Long, Mạnh Hùng, Ngọc Thịnh, Ngọc Hải, Thanh Hiền, Huy Toàn, Huy Hùng, Hữu Dũng, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Toàn.

U23 Lào: Soundala, Vongsa, Shihavong, Vongchiengkham, Maitee, Phonsettha, Natphasouk, Khochalern, Sayyabounsou, Inthilath, Bounmalay.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam – U23 Lào sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay 4/6 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1