Wenger: Giroud xứng đáng nhận thẻ đỏ

Chí Hiển (theo BBC)Cập nhật 06:00 ngày 27/12/2014

HLV Arsene Wenger cho biết, tiền đạo Olivier Giroud đã xin lỗi vì chiếc thẻ đỏ khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn trong trận thắng QPR.

Tiền đạo Olivier Giroud đã phải nhận thẻ đỏ sau khi anh húc đầu hậu vệ Nedum Onuoha vào phút 53 trong trận thắng 2-1 của Arsenal trước QPR trên sân Emirates trong khuôn khổ vòng 18 giải Ngoại hạng Anh.

Phát biểu về chiếc thẻ đỏ của cầu thủ người Pháp trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Arsene Wenger cho biết: “Cậu ấy xứng đáng nhận thẻ đỏ. Dùng từ “điên rồ” là quá nặng nề bởi cậu ấy không có ý định làm đau anh ta. Nhưng cậu ấy đã có pha va chạm không đáng có”.

“Olivier Giroud biết mình đã phạm phải sai lầm và tôi hiểu cậu ấy sẽ không phạm phải điều đó một lần nữa. Cậu ẩy kể rằng đã bị phạm lỗi từ phía sau trong tình huống sắp đối mặt với thủ môn. Thông thường, cậu ấy là người có thể kiểm soát được phản ứng của mình” - HLV người Pháp cho hay.

Với chiếc thẻ đỏ trong trận đấu vào dịp Boxing Day, Giroud sẽ bị treo giò 3 trận, trong đó có 2 trận gặp West Ham và Southampton cùng trận đấu với Stoke tại vòng 3 FA Cup.

Cũng trong buổi họp báo, HLV Wenger đã chia sẻ khó khăn với các học trò và bày tỏ niềm vinh dự khi đạt cột mốc 400 trận thắng trong sự nghiệp cầm quân của mình: “Vấn đề tinh thần và tâm lý có ảnh hướng lớn tới những trận đấu của chúng tôi. Khi trận đấu trôi về cuối mà kết quả vẫn chưa được định đoạt, đó luôn là những yếu tố cực kỳ quan trọng”.

“Tôi rất vui mừng khi có thể giành chiến thắng thứ 400, một điều không hề dễ dàng. 400 trận tiếp theo đây chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn nữa” – “Giáo sư” Wenger chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1