Willy Caballero: ‘Tại sao Man City phải sợ Barca?’

thethaovanhoa.vnCập nhật 04:00 ngày 09/02/2015

Theo thủ môn của Man City, anh và đồng đội không có lí do gì phải e ngại Barca, đối thủ của họ ở vòng 1/8 Champions League.

Theo Caballero, những vấn đề của Barca sau kỳ nghỉ Giáng sinh trong đó có mâu thuẫn giữa Messi và Luis Enrique, khiến City thêm vững tin vào chiến thắng.

Nội bộ Barca vừa trải qua những ngày sóng gió. Ông Zubizarreta bị sa thải khỏi vị trí GĐTT còn Chủ tịch Bartomeu buộc phải tuyên bố bầu cử sớm. Với Zaballero, đó là cơ sở để Man City hy vọng vào một kết quả tích cực của cuộc đối đầu với Barca mùa này.

“Họ không còn mạnh như những mùa giải gần đây. Điều đó củng cố thêm niềm tin cho chúng tôi. Tại sao City phải sợ Barca? Không có lí do gì để e ngại họ cả”.

Theo Willy Caballero, Man City không có lý do gì để phải sợ Barcelona
Theo Willy Caballero, Man City không có lý do gì để phải sợ Barcelona

City bị Barca loại ở Champions League mùa trước nhưng Caballero cho rằng đội bóng của Premier League giờ đã có nhiều kinh nghiệm hơn trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Barca mùa này.

“Tôi nghĩ City đã học hỏi được từ thất bại mùa trước và bây giờ đã được chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi không được phép lặp lại sai lầm đã mắc phải vì một đội bóng như Barca sẽ khiến bạn phải trả giá. City phải chơi với phong độ cao nhất trong cả hai lượt đối đầu mùa này.

Mùa trước chúng tôi vô địch Premier League nhưng rõ ràng cú sốc bị Barca loại sớm khỏi Champions League sẽ tạo động lực cho chúng tôi kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể.

Bây giờ City đang chơi tốt, có vị trí cao ở Premier League và không ngừng tiến bộ. Chúng tôi cũng đã đạt thành công bước đầu là giành vé vào vòng 1/8 khi tưởng như đã bị loại từ vòng bảng”.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1