Xếp hạng 4 thế giới, Quang Liêm nhận thưởng 21.000 USD

Hạnh Dung (Tinhhinh.vn)Cập nhật 21:14 ngày 22/06/2014

Dù không bảo vệ được ngôi vô địch nhưng kỳ thủ người Việt Nam đã có một giải thi đấu đầy cố gắng.

Ở giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp 2013 diễn ra tại Nga, Lê Quang Liêm đã chơi rất xuất sắc khi giành chức vô địch cờ chớp và hạng 4 cờ nhanh. Anh là kỳ thủ đầu tiên của Việt Nam đoạt chức VĐTG tạo nên cột mốc đáng nhớ trong lịch sử cờ vua Việt Nam. Nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu vô địch cờ chớp thế giới của Quang Liêm tại giải năm nay (tổ chức tại Dubai-UAE từ 15-21/6) sớm được dự báo sẽ có nhiều khó khăn.

Giải năm nay thu hút sự góp mặt của nhà ĐKVĐ nội dung cờ tiêu chuẩn Magnus Carlsen (Na Uy, elo 2882) cùng với hàng loạt cao thủ trong top 10, gồm Levon Aronian, Alexander Grischuk, Viswanathan Anand, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Sergey Karjakin và Maxime Vachier-Lagrave…Trong số 122 kỳ thủ dự giải năm nay, Lê Quang Liêm xếp hạng 22 về hệ số elo (2710 cờ tiêu chuẩn, 2724 cờ nhanh và 2817 cở chớp). Một kỳ thủ khác của Việt Nam tham dự giải là Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp hạng 66 (elo lần lượt là 2621, 2660 và 2746).

‘ Quang Liêm gặp nhiều đối thủ mạnh ở giải năm nay

Ở ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung cờ chớp, kỳ thủ Lê Quang Liêm đạt được 8 điểm sau 11 ván. Trong 7 trận thắng của Quang Liêm thì trận thắng thuyết phục trước hạt giống số 1 của giải Nakamura (2879) là đáng chú ý hơn cả.

Quang Liêm bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi để thua trước Shakhriyar Mamedyarov (2822) ở vòng 13. Trong vòng 14, Liêm gặp kỳ thủ Sergei Yudin (2559), kiếm được 1/2 điểm ở vòng này. Vòng 15 và 16, Liêm tiếp hai đại cao thủ của làng cờ đó là Levon Aronian (2863) và Fabiano Caruana (2697)

Trận gặp Caruana ở vòng 16 Quang Liêm để thua sau 44 nước. Gặp nữ kỳ thủ mạnh nhất trong lịch sử cờ vua nữ là Judit Polgar ở vòng 17, hai kỳ thủ bắt tay hòa nhau sau 70 nước.

‘ Cú nước rút ngoạn mục giúp Quang Liêm giành vị trí hạng tư cờ chớp

Ở những trận cuối, Quang Liêm đã có màn nước rút đầy ấn tượng với 4 trận thắng liên tiếp trước Alexander Riazantsev (2703), Maxim Matlakov (2618), Viswanathan Anand (2827), Radoslaw Wojtaszek (2726), qua đó giúp anh có thêm được 4 điểm quý giá để đoạt hạng 4 chung cuộc với 14 điểm.

Không được suôn sẽ như Quang Liêm, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn chơi dưới sức mình ở nội dung cờ chớp dù trước đó anh chơi rất hay ở nội dung cờ nhanh. Trường Sơn chỉ tìm được 12.5 điểm sau 21 ván và xếp hạng 24 chung cuộc.

Vô địch giải cùng phần thưởng 40.000 USD là cái tên quen thuộc Magnus Carlsen với 17 điểm. Về nhì cùng phần thưởng 32.000 USD là Ian Nepomniachtchi với 16 điểm. Hạng 3 cùng 26.000 USD tiền thưởng thuộc về Nakamura với 16 điểm (nhưng thua hệ số). Liêm được nhận 21.000 USD tiền thưởng cờ chớp (hạng 4) và 1.300 USD cờ nhanh (hạng 19), trong khi Trường Sơn được nhận 2.300 USD tiền thưởng cho cả hai thành tích tại giải (hạng 15 cờ nhanh, 24 cờ chớp).

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1