2013: Smartphone "vượt mặt" điện thoại phổ thông

Ngân Giang (Dịch)-Thứ ba, ngày 05/03/2013 18:14 GMT+7

Ảnh: CNET

Năm 2013, lần đầu tiên, tổng số điện thoại thông minh được bán ra trên toàn cầu sẽ vượt điện thoại phổ thông. Đó là dự báo mới nhất mà IDC vừa đưa ra.

Theo ước tính của IDC, trong năm 2013, sẽ có khoảng 918,6 triệu chiếc điện thoại thông minh (smartphome) được bán ra, chiếm tỷ lệ 50,1% tổng số điện thoại di động được bán ra trên thị trường toàn cầu.

Các chuyên gia tại IDC cho biết, dự đoán trên được đưa ra dựa trên mức giá của smartphone ngày càng giảm xuống cũng như phạm vi có mặt của sản phẩm này ngày càng rộng và mối quan tâm của người tiêu dùng đối với sản phẩm này.

Với việc triển khai mạng 4G, IDC dự báo, đến hết năm 2017, sẽ có khoảng 1,5 tỷ chiếc smartphone được tiêu thụ trên thị trường toàn cầu, chiếm hơn 2/3 tổng số điện thoại được bán ra vào thời điểm đó.

Theo dự đoán của IDC, trong 9 tháng tới, Trung Quốc vẫn là thị trường smartphone hàng đầu thế giới với khoảng 301,2 triệu smartphone được tiêu thụ, chiếm 32,8% thị phần thị trường. Mỹ là thị trường smartphone lớn thứ 2 khi nắm giữ 15% thị phần cùng với số điện thoại thông minh được tiêu thụ trong năm 2013 là 137,5 triệu chiếc. Anh và Nhật Bản sẽ là hai thị trường smartphone lớn thứ 3, 4 trên toàn cầu. Vị trí thứ 5, 6 thuộc về Brazil và Ấn Độ.

‘ Smartphone ngày càng phổ biến bởi mức giá thấp hơn và được tích hợp nhiều tiện ích

Các chuyên gia tại IDC cho rằng, đến năm 2017, những vị trí cao nhất trên thị trường smartphone không có nhiều thay đổi. Trung Quốc và Mỹ vẫn nắm giữ vị trí thứ 1 và 2 trên thị trường mặc dù khoảng cách giữa 2 vị trí ngày càng rộng hơn. Dự đoán, trong thời gian trên, Trung Quốc sẽ tiêu thụ khoảng 457,9 triệu smartphone còn số smartphone tiêu thụ được ở Mỹ là 183 triệu chiếc.

IDC cho biết thêm, Ấn Độ sẽ là thị trường smartphone lớn thứ 3 thế giới vào năm 2017 nền kinh tế nước này tiếp tục tăng trưởng và phát triển mạnh. Dự kiến, số điện thoại thông minh mà quốc gia này tiêu thụ trong năm 2017 sẽ đạt khoảng 155,6 triệu chiếc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước