2014, Việt Nam nhập khẩu gần 5 tỷ USD thức ăn chăn nuôi

-Thứ ba, ngày 14/04/2015 18:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mặc dù cả nước có tới hơn 200 DN sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, Việt Nam vẫn phải chi gần 4,87 tỷ USD để nhập hơn 11 triệu tấn thức ăn chăn nuôi trong năm 2014.

Theo Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một số loại nguyên liệu phải nhập với số lượng lớn bao gồm:

- Khô dầu: gần 2 triệu tấn các loại, với giá trị hơn 3,7 tỷ USD,

- Ngô hạt: hơn 4,7 triệu tấn, giá trị trên 1,72 tỷ USD.

- Bột thịt xương: gần 215 triệu USD

- Lúa mỳ: trên 133 triệu USD…

Và trong số hơn 200 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, có 61 doanh nghiệp nước ngoài và liên doanh. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này chiếm tới 60% sản lượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước