Bộ Tài chính: Nhập khẩu xăng dầu lợi hơn 2 tỷ USD nhờ giá giảm

-Thứ hai, ngày 14/12/2015 17:05 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định đã xây dựng các phương án cụ thể trong trường hợp giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh.

Dự kiến năm 2016, Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 12,5 - 13 triệu tấn xăng dầu. Và nếu mức giá dầu thô vẫn giữ nguyên 36 USD mỗi thùng như hiện nay, Việt Nam sẽ tiết kiệm được 2 - 2,1 tỷ USD.

Hơn nữa, giá xăng dầu giảm sẽ kéo theo giá nguyên liệu sản xuất đầu vào cũng giảm theo, tình hình kinh doanh, làm ăn của doanh nghiệp và người dân sẽ thuận lợi hơn. Khi đó, khoản thu thuế từ nội bộ nền kinh tế sẽ tăng lên, ngân sách càng được hưởng lợi.

Giá dầu thô giảm xuống dưới 40 USD/thùng sau quyết sách của OPEC Giá dầu thô giảm xuống dưới 40 USD/thùng sau quyết sách của OPEC

VTV.vn - Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm còn 39,64 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc cũng hạ còn 42,78 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước