Có quá lo ngại nguy cơ "lách" Thông tư 36?

Thúy Lan (TCKD)-Thứ hai, ngày 19/01/2015 22:10 GMT+7

Theo các chuyên gia, việc lách Thông tư 36 là khó xảy ra. Ảnh minh họa

Trước thời hạn Thông tư 36 có hiệu lực, nhiều thành viên thị trường lo ngại giới hạn cấp vốn này có thể bị “lách” nếu ngân hàng và CTCK bắt tay hợp tác.

Theo các chuyên gia, việc lách Thông tư 36 (quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là khó xảy ra. Vì trên thị trường có tới trên 80 công ty chứng khoán, nhưng để phát hành trái phiếu cho tổ chức như ngân hàng thì phải là những công ty lớn, có tài sản đảm bảo.

Về phía ngân hàng, việc mua trái phiếu sẽ được tính vào tổng dư nợ cho vay của ngân hàng đó. Tổng dự nợ cho vay của ngân hàng sẽ không vượt quá 90% vốn huy động với ngân hàng thương mại nhà nước và 80% với ngân hàng thương mại cổ phần. Hơn nữa, các ngân hàng cũng khá thận trọng trong việc cho vay chứng khoán, bởi hiện nay rủi ro cho vay chứng khoán vẫn là 150% (gấp 1,5 lần) cho vay các lĩnh vực khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước