Đà Nẵng: Truy quét hàng giả, hàng lậu

Theo ĐT Chính phủ-Thứ tư, ngày 14/08/2013 18:00 GMT+7

 Đà Nẵng đẩy mạnh truy quét hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng để bảo vệ sự an toàn của người dân và sự cạnh tranh lành mạnh với doanh nghiệp Việt.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã kiểm tra gần 6.000 vụ, xử lý 3.672 vụ, tăng 47% so với cùng kỳ 2012. Trong đó, có 163 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu (tăng 94%); 76 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng (tăng 58%); 1.187 vụ gian lận thương mại. Qua đó, khởi tố hình sự 6 vụ với 11 đối tượng, thu nộp ngân sách gần 70 tỷ đồng.

Cùng với việc truy quét hàng giả hàng lậu, Đà Nẵng cũng đẩy mạnh việc đưa hàng Việt Nam tới người tiêu dùng.

Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Thành phố đã tổ chức 15 hội chợ, triển lãm thương mại có quy mô lớn, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp có cơ hội “tìm thấy nhau”.

Thành phố cũng đã tổ chức 26 “Phiên chợ hàng Việt”, “Hàng Việt về nông thôn”, “Quầy bán hàng Việt”... tại các khu công nghiệp, tái định cư, vùng nông thôn, giúp người dân vùng khó khăn có cơ hội tìm mua được hàng Việt Nam chất lượng cao với giá các sản phẩm thường thấp hơn giá thị trường 5-15% kèm theo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước