ĐBSCL: Nhãn đầu vụ được giá

Mỹ Ngọc, Tiến Lên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/07/2015 14:10 GMT+7

VTV.vn - Sản lượng không nhiều, trong khi nhu cầu thị trường ổn định chính là nguyên nhân giúp giá các loại nhãn đầu vụ đang ở mức cao.

Gần một tháng nữa, các vùng trồng nhãn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ vào vụ thu hoạch rộ. Thời điểm này, do nhãn các loại chưa có nhiều trên thị trường, lứa nhãn cho trái sớm đã mang đến niềm phấn khởi cho bà con nhà vườn vì bán được giá.

Nhiều bà con còn tham gia tổ hợp tác sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap, góp phần tăng năng suất, sản lượng và phẩm chất trái ngon.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước