Doanh nghiệp trả hợp đồng cung ứng gạo cho Philippines

TCKD-Thứ sáu, ngày 23/05/2014 10:33 GMT+7

Ảnh minh họa

Hợp đồng cung ứng 800.000 tấn gạo cho Philippines đã bắt đầu giao hàng trong tháng 5 này. Thế nhưng đã có dấu hiệu một số doanh nghiệp trả lại hợp đồng ủy thác cho Tổng Công ty Lương thực 1 và 2 vì sợ thua lỗ.

Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines cho biết trong phiên đấu giá ngày 15/4, Việt Nam là nước đưa ra mức giá thấp nhất nên đã vượt qua 3 nhà thầu Thái Lan, Pháp và Hongkong để cung ứng 800.000 tấn gạo cho thị trường Philippines.

Mức giá đấu thầu bình quân của Việt Nam thấp hơn đến 30 USD/tấn. Và một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước cho rằng hai Tổng công ty Lương thực khi tham giá đấu thầu đã ký hợp đồng với giá quá thấp, nên giờ các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, các điều kiện thực hiện hợp đồng khắt khe từ phía Philippines, bao gồm các khoản phạt nếu doanh nghiệp giao gạo không đúng tiêu chuẩn cũng khiến doanh nghiệp lo ngại.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước