Giá các mặt hàng tại sân bay liệu đã hợp lý?

TCTD-Thứ sáu, ngày 06/09/2013 11:00 GMT+7

Ảnh: VTV News

  Mặc dù Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã công bố quy định giá trần hàng hóa dịch vụ tại sân bay từ 15/8, thế nhưng theo phản ánh của hành khách, ngay cả giá trần vẫn cao hơn giá thị trường từ 3-4 lần.

Mức giá cao gấp 3-4 lần là mức tính ở khu vực công cộng, còn tại phòng chờ quốc tế, mức giá có thể cao gấp 10 lần giá thị trường. Không chỉ hành khách nước ngoài mà ngay cả hành khách Việt Nam cũng phải chịu mức giá đắt đỏ như vậy.

Một chai nước suối có hai mức giá khác nhau: 4.500 đồng mua tại siêu thị và 42.000 đồng mua tại một nhà hàng trong phòng chờ quốc tế sân bay Nội Bài. Bên cạnh đó, giá một số đồ ăn uống tại các nhà hàng trong sân bay cũng có giá cao "ngất ngưởng": một cốc cà phê đen 73.000 đồng, một bát mì có giá 56.000 đồng, một bát phở giá 120.000 đồng...

Ghi nhận tại khu vực sảnh chờ quốc tế sân bay Nội Bài:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước