Giá dầu có xu hướng phục hồi

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 15/01/2015 10:30 GMT+7

Giá dầu phục hồi từ mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. (Nguồn ảnh: AFP/TTXVN)

Thoát khỏi xu hướng giảm ở đầu phiên, giá hai loại dầu chủ chốt tại thị trường Mỹ và Anh đồng loạt đi lên vào cuối ngày giao dịch hôm qua (14/1).

Giá dầu liên tục giảm sâu trong thời gian qua, thậm chí đã chạm mức đáy của 6 năm trong phiên giao dịch ngày 13/1, theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 5,4 triệu thùng trong tuần trước (kết thúc ngày 9/1), gấp hơn 10 lần dự báo của giới phân tích.

Tới đầu phiên giao dịch ngày 14/1, giá dầu còn chịu sức ép giảm sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2015 và 2016, động thái càng làm dấy lên lo ngại về triển vọng tiêu thụ dầu mỏ, giữa lúc nguồn cung trên toàn cầu vẫn đang dư thừa.

Tuy nhiên, giá dầu ngọt nhẹ và dầu Brent lại đảo chiều đi lên vào 30 phút cuối của phiên giao dịch, khi các nhà đầu tư đổ xô mua vào trước khi hợp đồng giao tháng 2 sắp kết thúc. Trong khi đó, tại thị trường London của Anh, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 2,10 USD (4,5%), lên 48,69 USD/thùng.

Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2015 tăng 2,59 USD (5,6%), lên 48,48 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước