Giá dầu tăng theo chứng khoán

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 11:49 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giá dầu thô trong ngày 8/10 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng.

Nguyên nhân của sự tăng giá này được cho là do có những dự báo giá dầu thô trong 2 năm tới sẽ tăng mạnh, cùng với đó là tác động từ phiên tăng điểm ấn tượng của thị trường chứng khoán Trung Quốc sau chuỗi ngày nghỉ lễ Quốc Khánh.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua (8/10), trên sàn giao dịch hàng hóa New York, Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ tăng 3,4% lên mức 49,43 USD/thùng- mức cao nhất kể từ ngày 21/7. Trước đó trong phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ có lúc đã vọt lên mức 50,07 USD.

Tại thị trường London, Anh, giá dầu Brent Biển Bắc cũng tăng 3,4%, lên 53,05 USD/thùng.

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính làm giá dầu thô bất ngờ tăng mạnh là từ dự báo của công ty PIRA Energy Group: giá dầu thô trên thị trường thế giới đến cuối năm 2016 có thể tăng lên mức 70 USD/thùng và đến năm 2017 sẽ tăng lên mức 75 USD/thùng. Thêm vào đó, việc chứng khoán Trung Quốc ngày 8/10 tăng 3% - mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 tuần, cũng đã xoa dịu lo ngại về triển vọng nhu cầu năng lượng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đẩy giá dầu tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước