Hà Nội: Giá thực phẩm bắt đầu hạ nhiệt

TCTD-Thứ hai, ngày 05/08/2013 17:27 GMT+7

 Cơn bão số 5 đã cuốn theo "cơn bão giá" thực phẩm, các tiểu thương bắt đầu trở lại buôn bán bình thường.

Sau đợt leo thang mấy ngày vừa qua, đến sáng nay (5/8), giá thực phẩm tại các chợ trên địa bàn Hà Nội bắt đầu có xu hướng giảm.

‘ Ảnh minh họa

Tại các chợ Nghĩa Tân, Bưởi, Đồng Xa, Cầu Giấy... nguồn cung rau xanh tuy vẫn chưa dồi dào nhưng nhu cầu của khách hàng không còn "sốt" và không còn tâm lý tích trữ tại nhà. Giá các loại thịt, cá đã không biến động nhiều, nay nhanh chóng trở lại quỹ đạo, bằng giá trước đợt bão.

Cụ thể, rau muống giá 5.000 đồng/mớ, giảm 2.000 đồng/mớ; mồng tơi, rau đay giảm 2.000 đồng/mớ; khoai tây giảm 3.000 đồng/kg; các loại rau thơm, rau gia vị như thì là, kinh giới, tía tô... giảm từ 500-1.000 đồng.

Bên cạnh đó, giá các loại thịt, cá cũng nhanh chóng giảm trở lại từ 5.000-10.000 đồng/kg. Giá các loại cá sông như chép, trôi, rô phi, diêu hồng... ổn định từ 40.000-60.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước