Hà Nội: Rét đậm kéo dài, giá thực phẩm tăng cao

TCTD-Thứ năm, ngày 20/02/2014 16:53 GMT+7

Nếu như giá thực phẩm những ngày sau Tết giảm mạnh do nguồn cung dồi dào thì trong đợt rét đậm những ngày qua, giá thực phẩm lại tăng mạnh.

Tại các chợ đầu mối như Dịch Vọng, chợ Đồng Xuân, chợ Nghĩa Tân giá các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là rau củ như súp lơ, cải bắp, su hào, cà chua ... tăng gấp đôi, gấp ba so với những ngày đầu tháng.

Có những loại giá đắt nhưng vẫn không có đủ hàng bán cho khách như rau muống, cải thảo, rau bí, khoai tây... So với dịp sau Tết, su hào tăng từ 2.000 đồng lên 4.000 đồng/củ, súp lơ 10.000 đồng/cây, rau muống 6.000-8.000 đồng/mớ.

Nguyên nhân giá tăng là do thời tiết mưa rét kéo dài, rau củ chậm cho thu hoạch, phần lớn các diện tích rau màu giá rẻ bị phá đi để tập trung cấy lúa.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước