Hà Nội vào mùa nóng, giá dừa, mía đá tăng hơn 30%

TCTD-Thứ sáu, ngày 18/04/2014 07:48 GMT+7

Ảnh minh họa

Những trái cây giải nhiệt, giải khát bình dân đã tăng giá tới 30% so với năm ngoái trong thời điểm Hà Nội chưa kịp bước vào mùa nắng nóng.

Nguyên nhân tăng giá do chi phí vận chuyển dừa từ miền Nam ra Bắc tăng cao. Hiện giá dừa xiêm, dừa lửa tại Hà Nôi đang ở mức 15.000-16.000 đồng/quả, tăng khoảng 35% so với năm ngoái. Dừa khô tại các mối cũng đã chạm mức cao kỷ lục, từ 12.000-16.000 đồng/quả.

Riêng với mía, nguyên liệu làm nước giải khát chính tại các khu vực thành thị, dù cuối tháng 5 mới hết vụ nhưng đến nay đã xảy ra hiện tượng khan hàng "giả". Mía tím hiện đã lên giá 13.000 đồng/cây, mía xanh (làm nước mía) khoảng 130.000-145.000 đồng/bó 12 cây, tăng từ 10-30% so với năm ngoái.

Điều đáng nói, mặc dù dừa và mía tăng giá nhưng nông dân lại không được hưởng trong khi người tiêu dùng phải mua với giá cao.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước