Hàng Việt "hút" người tiêu dùng dịp Tết Ất Mùi

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 17/02/2015 06:18 GMT+7

rong các siêu thị, hàng Việt Nam vẫn chiếm ưu thế so với hàng ngoại nhập (Ảnh: TTXVN)

(VTV.vn) - Nếu như các năm trước, thị trường thực phẩm và may mặc Tết phần lớn là hàng Trung Quốc, Thái Lan... thì đến năm nay, hàng Việt Nam đã bắt đầu lấy lại ưu thế trên sân nhà.

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn hay chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, trong dịp Tết Ất Mùi, mặt hàng bánh mứt kẹo, may mặc do Việt Nam sản xuất rất đa dạng và được nhiều người lựa chọn.

Trong lĩnh vực bánh kẹo, những tên tuổi như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà, Thu Hương, Tràng An... gần như lấn lướt so với hàng ngoại nhập. Nhiều mặt hàng có mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, thậm chí giá thành cũng rất hợp lý, nên tạo được sức hút đối với người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước