Hoa nở muộn sau Tết, giá giảm mạnh

Tấn Quýnh, Ngọc Thúy (Trung tâm THVN tại Phú Yên)-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 14:53 GMT+7

(VTV.vn) - Ứ đọng, sức mua giảm, giá cũng giảm là tình trạng chung của nhiều mặt hàng nông sản từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trong đó có các loại hoa.

Vùng trồng hoa lay ơn ven sông Ba, tỉnh Phú Yên là một trong những nơi có diện tích lớn ở miền Trung. Tại đây, một bó hoa lay ơn (10 cành) thời điểm Tết có giá khoảng 30.000 đồng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, giá bán một bó lay ơn như thế chỉ là 6.000 đồng.

Như vậy, chỉ sau 1 tuần, giá hoa đã giảm xuống 5 lần. Giá hoa giảm không phải là điều bất ngờ đối với các nhà vườn, bởi thời điểm này, sức tiêu thụ mặt hàng hoa không còn nhiều như thời điểm Tết.

Điều đáng nói, có đến một nửa trong số diện tích gần 30ha hoa lay ơn ở vùng trồng hoa ven sông Ba tỉnh Phú Yên nở muộn. Như vậy, thời điểm thị trường cần hoa vào dịp Tết lại không có hoa bán ra. Còn lúc này, thị trường không cần nhiều, hoa mới nở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước