Hy Lạp: Người dân lo lắng vì... nợ

Thanh Hiệp (Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 02/06/2015 11:29 GMT+7

VTV.vn - Người dân Hy Lạp đang lo lắng trước cuộc khủng hoảng nợ của nước này khi thời hạn thanh toán nợ đang tới gần.

Tại châu Âu, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Hy Lạp và cuộc khủng hoảng nợ của nước này. Bởi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 5/6, thời hạn Hy Lạp phải thanh toán khoản nợ trị giá 300 triệu Euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nếu không muốn rơi vào tình trạng vỡ nợ và phải rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Các chủ nợ quốc tế vẫn liên tục gây sức ép đòi Hy Lạp phải áp dụng các biện pháp cải cách kinh tế để có thể được giải ngân khoản tiền cứu trợ trị giá 7,2 tỷ Euro.

Đáp lại, Chính phủ của thủ tướng Alexis Tsipras lại chỉ trích nhóm các chủ nợ quốc tế đã đưa ra những yêu cầu cải cách "vô lý", gây cản trở đàm phán.

Bất đồng vẫn còn đó, trong khi thời hạn phải thanh toán khoản nợ 300 triệu Euro cho IMF đang tới rất gần. Và người dân Hy Lạp càng có lý do để lo lắng hơn bởi đây chỉ là khoản thanh toán đầu tiên Hy Lạp phải trả trong vòng 2 tuần tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước