Khan hiếm nguồn cung một số loại rau, quả dịp cuối năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/10/2015 10:39 GMT+7

VTV.vn - Theo tổng kết của Bộ NN&PTNT, trong tháng 10 nhiều loại rau, quả đã được giá. Tuy nhiên, nguồn cung của các mặt hàng này có thể sẽ khan hiếm trong thời gian tới.

Thời tiết trong năm diễn biến bất thường, mưa lớn làm ảnh hưởng tới việc ra hoa, đậu quả ở cây khiến các nhà vườn lo lắng. Đây là dấu hiệu dự báo nguồn cung hạn chế vào đợt phục vụ Tết Nguyên đán.

Hiện giá của nhiều loại rau quả ổn định và tăng nhẹ so với cùng kỳ, nhưng cũng có loại vẫn chịu cảnh trượt giá do các tin đồn thất thiệt như Hồng Đà Lạt. Hiện giá bán buôn tại vườn của Hồng Đà Lạt chỉ 3.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức giá của năm ngoái (18.000-20.000 đồng/kg).

Hồng Đà Lạt rớt giá vì tin đồn thất thiệt Hồng Đà Lạt rớt giá vì tin đồn thất thiệt

VTV.vn - Hiện đang là mùa thu hoạch Hồng - một loại đặc sản được trồng nhiều ở Đà Lạt và Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, giá hồng lại đang giảm mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước