Kiểm tra thông tin 5.000 tấn mì chính ngoại giá rẻ tuồn vào nội địa

TCKD-Thứ ba, ngày 01/04/2014 17:59 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, đã giao cho Cục Quản lý cạnh tranh kiểm tra thông tin 5.000 tấn mì chính có xuất xứ từ Trung Quốc đang được bán, có giá chỉ rẻ bằng một nửa giá bán trong nước.

Hiện nay, Bộ Công thương mới tiếp nhận thông tin của hai doanh nghiệp sản xuất mì chính gồm: Vedan và Vifon, phản ánh tình trạng mì chính Trung Quốc có dấu hiệu bán phá giá.

Trước mắt, Bộ Công thương đã giao Cục Quản lý cạnh tranh thu thập thông tin theo quy trình, nếu có hành vi bán phá giá sẽ tiến hành xử lý theo luật chống bán phá giá.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước