Kiểng quả thành “hàng độc” chưng Tết hút hàng

TCTD-Thứ sáu, ngày 03/01/2014 12:00 GMT+7

Nhiều nhà vườn đã “biến” những cây ăn quả dân dã quanh nhà, như: đủ đủ, mận, ổi, quýt hồng trở thành những cây kiểng quả độc đáo, giá bán đến bạc triệu.

Nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre); làng hoa Phú Thọ (quận Bình Thuỷ, Cần Thơ)… đưa các giống cây ăn quả, như đu đủ, mận, khế vào chậu, tạo dáng, xử lý ra quả đúng dịp Tết, kiếm bạc triệu mỗi mùa hoa Tết. Theo các nhà vườn, trong số các cây kiểng quả độc đáo và được xem là hút hàng nhất là cây quýt hồng vào chậu.

Một chủ vườn cho biết, năm nay gia đình ông sẽ cung cấp thị trường khoảng 200 chậu quýt hồng, với giá trung bình 2,5-3 triệu đồng/chậu, nhưng giá này gần Tết có thể tăng thêm từ 500.000-700.000 đồng.

Ngoài ra còn có các loại kiểng quả như mận, xoài, khế, thanh long… tuỳ theo tuổi đời, thế cây và đội sai của quả trên cây có giá bán từ 500.000-2.000.000 đồng/chậu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước