Lào Cai: Trâu bò chết rét, người dân mang ra đường bán

TCKD-Thứ hai, ngày 17/02/2014 10:30 GMT+7

Người dân mổ trâu ngay bên vệ đường

Đợt rét đậm rét hại gần 1 tuần trở lại đây đã khiến hơn 80 con trâu bò của tỉnh Lào Cai chết rét. Một số hộ chăn nuôi tiếc rẻ nên đã mang thịt bày bán trên đường tạo cảnh mua bán tấp nập.

Theo tìm hiểu, thịt bán nhiều nhất trên các cung đường Quốc lộ 4D, tuyến đường lên thị trấn Sapa và các con đường ở thành phố Lào Cai. Lượng khách mua khá đông trong đó chủ yếu là người dân địa phương và khách du lịch.

Khách đông nên phần nào cũng giúp người bán gỡ gạc đồng vốn bỏ ra. Theo Sở Nông nghiệp Lào Cai, tính cả hai đợt rét từ đầu mùa đông đến giờ, đã có khoảng 600 con gia súc bị chết so với số lượng vài nghìn con so với năm trước.

Lượng trâu bò chết năm nay tương đối ít do các hộ chăn nuôi trong tỉnh ngày càng tích cực chủ động trong việc làm chuồng trại, chống rét cho trâu bò. Nếu năm 2011, cả tỉnh chỉ có khoảng 20% hộ gia đình làm chuồng trại thì bây giờ con số đã lên tới 80%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước